CLB Hà Nội và Bình Dương giúp bóng đá Việt Nam thăng hạng châu Á

Nhờ các kết quả thi đấu ấn tượng tại giải AFC Cup gần đây, hai CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương đã kịp lấy lại niềm tin cùng cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out, cũng như giúp bóng đá Việt Nam (VN) cải thiện lại vị trí trên bảng xếp hạng của LĐBĐ châu Á (AFC).

Cầu thủ Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương) có 2 bàn thắng được AFC chọn vào tốp bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFC Cup năm nay - AFC

Cầu thủ Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương) có 2 bàn thắng được AFC chọn vào tốp bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFC Cup năm nay

AFC

Sau 2 trận thua đáng ngờ đều trên sân nhà của Becamex Bình Dương trước Ceres–Negros (Philippines) 1-3 hôm 12.3, và trận CLB Hà Nội thua Yangon United (Myanmar) 0-1 hôm 2.4, đã gây bức xúc cho người hâm mộ cũng như khiến vị trí của bóng đá VN trên bảng xếp hạng AFC bị rớt hạng.

Tuy nhiên, ở các vòng đấu gần đây, hai đại diện của bóng đá VN này tại giải AFC Cup đã kịp lấy lại niềm tin khi liên tiếp giành chiến thắng để tăng hy vọng đi tiếp. Qua đó, cũng giúp cải thiện lại vị trí của bóng đá VN trên bảng xếp hạng của AFC trong tháng 5 vừa được trang FootyRankings công bố.

Theo đó, vị trí mới của bóng đá VN đã nhích lên một bậc với hạng 21 và có tổng cộng 22.269 điểm (được tích lũy qua 4 mùa bóng gần nhất). Điểm số này sẽ còn cải thiện nữa để thứ hạng sẽ tăng lên nếu ở lượt cuối vòng bảng AFC Cup (thi đấu ngày 15.5 tới) các CLB VN trên đều thắng, và đi tiếp vào vòng knock-out.

Việc xếp hạng này sẽ là căn cứ cho AFC phân bổ các suất dự các cúp châu Á như AFC Cup hay AFC Champions League trong các năm kế tiếp.

Trong tháng 4 và đầu tháng 5 này, CLB Hà Nội đã thắng lại Yangon United 5-2 và thắng Nagaworld (Campuchia) 5-1 đều ở sân khách, còn Becamex Bình Dương thắng Shan United (Myanmar) 2-1 và 6-0, cùng trận thắng Persija Jakarta (Indonesia) 3-1.

CLB Hà Nội đã lấy lại niềm tin sau các trận thắng gần đây

AFC

Các trận thắng này giúp CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương đều tăng hy vọng đáng kể giành vé đi tiếp. Như ở bảng F, lượt cuối nếu CLB Hà Nội thắng Tampines Rovers (Singapore) thì sẽ đoạt ngôi đầu vào vòng knock-out (bằng 13 điểm, nhưng hơn hiệu số).

Tin liên quan

AFC Cup: Cùng thắng to, Hà Nội có lợi thế hơn Becamex Bình Dương
Hà Nội và Bình Dương có còn “cửa” để đi tiếp ở AFC Cup 2019?
Vẫn rộng cửa cho 2 đội Việt Nam tại AFC Cup

Còn Becamex Bình Dương ở bảng G gặp Ceres–Negros đã chắc ngôi đầu và đi tiếp, nhưng nếu thắng thì đại diện của VN cũng sẽ có cơ hội lớn đi tiếp với tư cách đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Thành tích của CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương vừa qua cũng giúp cả 2 tăng bậc ở bảng xếp hạng các CLB châu Á, lần lượt lên hạng 73 và 85. Xếp trên các CLB Adelaide United (Úc) hay Bangkok United (Thái Lan)…

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/clb-ha-noi-va-binh-duong-giup-bong-da-viet-nam-thang-hang-chau-a-101163.html