CLB HAGL 2-1 Đà Nẵng: Chiến thắng quả cảm!

CLB HAGL đã ngược dòng thắng 2-1 trước Đà Nẵng một cách thuyết phục.

Hết giờ: HAGL hạ Đà Nẵng 2-1.

Vào!!!! Châu Ngọc Quang ghi bàn cho HAGL với một cú dứt điểm ngoài vòng cấm ở phút 78. Tỷ số nâng lên 2-1 cho HAGL trước Đà Nẵng.

Phút 64: Văn Toàn và Văn Thanh phối hợp cực đẹp. Văn Thanh suýt bóng khá nguy hiểm.

VÀO!!! Minh Vương xỏ háng thủ môn Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Tình huống xuất phát từ pha bóng nỗ lực của Xuân Trường và đường kiến tạo tuyệt đẹp ở phút 54.

VÀO!!! Merlo có pha băng vào đá bồi để mở tỷ số trận đấu. Cơ hội mở ra cho Merlo từ một tình huống phạt góc ở phút 50.

Hiệp 2 bắt đầu.

Kết thúc hiệp 1. HAGL 0-0 Đà Nẵng.

Phút 40: Hà Đức Chinh vào sân. CLB Đà Nẵng thay cầu thủ thứ 2 dù hiệp 1 chưa kết thúc.

Phía ngoài sân, Hà Đức Chinh chuẩn bị vào sân.

Phút 38: Xuân Trường đá phạt nguy hiểm nhưng không có bàn thắng cho HAGL.

HAGL đang chơi rất quyết tâm. Trên khán đài, CĐV phố Núi hô hào cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đội nhà.

HLV Huỳnh Đức quyết định rút Thanh Thịnh rời sân, A Mít được trao cơ hội thể hiện. Một sự thay đổi người ở phút 25 nhằm cải thiện các miếng đánh biên.

Phút 13: Minh Vương lại dứt điểm không tốt. Quá tiếc cho HAGL.

Phút 11: Minh Vương dứt điểm ra ngoài.

HAGL kiểm soát bóng khá tốt trong thời gian đầu tiên.

Trận đấu bắt đầu.

Vào 17h hôm nay, CLB HAGL có trận cầu được ví như “chung kết ngược” với Đà Nẵng tại phố Núi. Tuy nhiên, ông thầy Hàn Quốc bất ngờ cất cả 3 ngoại binh để dùng đội hình toàn nội binh, đáng nói HAGL còn không đèn tên bất kỳ ngoại binh nào trong danh sách dự bị.

Ngược lại, đội hình xuất phát của CLB Đà Nẵng sẽ có cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo và 3 ngoại binh. Đây chắc chắn là lợi thế cực lớn của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trước CLB HAGL. Khả năng lớn đội bóng của bầu Đức đang gặp khó vì các ngoại binh dính chấn thương nên không có ai được đăng ký thi đấu trước Đà Nẵng.

Theo đó, HAGL sẽ đá cắm với duy nhất tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Hàng tiền vệ có Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường, Châu Ngọc Quang. Ngoài ra, HAGL có thêm ba gương mặt chú ý là Văn Thanh, Hồng Duy và A Hoàng. Hai trung vệ của HAGL là Hoàng Lâm và Trọng Sáng, còn Lê Văn Trường là người gác đền.

CLB HAGL ra sân với đội hình toàn nội trước CLB Đà Nẵng.

CLB HAGL ra sân với đội hình toàn nội trước CLB Đà Nẵng.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng không có tiền vệ Đặng Anh Tuấn, còn Hà Đức Chinh ngồi ghế dự bị. HLV Lê Huỳnh Đức đã chê rất nhiều về phong độ của Đức Chinh nên không ngạc nhiên khi cầu thủ này phải dự bị.

Trận đấu giữa CLB HAGL và Đà Nẵng được ví như cuộc đấu sinh tử khi cả hai đội đều có nguy cơ xuống hạng. Đà Nẵng đang có 27 điểm nhưng Hải Phòng và Sài Gòn FC đã vượt lên với 29 điểm, còn HAGL đang có 23 điểm, chỉ hơn vỏn vẹn 3 điểm so với Khánh Hòa – đội bét bảng V.League 2019.

Thế nên, cả HAGL và Đà Nẵng đều rất quyết tâm có 3 điểm vào chiều nay. Đội nào thất bại sẽ nhận thêm bất lợi lớn trong cuộc đua trụ hạng khi giải đấu đã đi đến vòng 22, chỉ còn thêm 4 vòng đấu sẽ hạ màn.

Trận đấu giữa HAGL và Đà Nẵng được trực tiếp trên VTV6.

Trận đấu giữa CLB HAGL và Đà Nẵng được trực tiếp trên VTV6. Saostar cũng cập nhật trực tiếp trận đấu giữa CLB HAGL – Đà Nẵng để người hâm mộ dõi theo.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/truc-tiep-clb-hagl-da-nang-quyet-dau-sinh-tu-chap-3-ngoai-binh-5911698.html