CLB Hải Phòng thua 0-5 vì không kịp thích nghi thời tiết

Lý giải cho trận thảm bại của đội bóng, trợ lý Phạm Bùi Minh thừa nhận khả năng thích nghi thời tiết kém khiến cho CLB Hải Phòng nhận 5 bàn thua trước Bình Dương ở vòng 4 V.League.

Ngay trong hiệp 1, thủ môn Nguyễn Văn Toản đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần, trong đó có tình huống vồ hụt bóng đáng trách để tiền vệ Trần Duy Khánh ghi bàn dễ dàng. Sang hiệp 2, tiền vệ tấn công Hồ Sỹ Giáp vào sân thay người đã ghi thêm 2 bàn thắng.

HLV Phạm Anh Tuấn không tham dự họp báo như trận đấu trước đó gặp CLB TP.HCM. Trợ lý Lê Quốc Vượng vắng mặt với lý do cá nhân, nên trợ lý Phạm Bùi Minh họp báo thay. Ông Minh không thể cung cấp đầy đủ thông tin và chỉ trả lời ngắn gọn các câu hỏi.

 Tiền đạo Tiến Linh ghi bàn để giải tỏa áp lực, góp phần giúp CLB Bình Dương thắng Hải Phòng. Ảnh: Duy Anh.

Tiền đạo Tiến Linh ghi bàn để giải tỏa áp lực, góp phần giúp CLB Bình Dương thắng Hải Phòng. Ảnh: Duy Anh.

"Như các bạn cũng biết, thay đổi thời tiết giữa hai miền là nguyên nhân. Ngoài miền Bắc đang nắng nóng nhưng vào trong Nam thì lại mưa, chúng tôi thích nghi thời tiết không tốt lắm", ông Minh lý giải về trận thảm bại của các học trò. Hàng thủ Hải Phòng chơi quá tệ.

Đại diện đội bóng đất Cảng khẳng định sẽ động viên cầu thủ và tìm ra nguyên nhân giúp Hải Phòng cải thiện. Ở vòng 3 trên sân nhà, họ đã chơi tốt trước á quân V.League 2019. Trên sân của Bình Dương, CLB Hải Phòng sụp đổ nhanh chóng trong 45 phút đầu tiên.

HLV Phạm Anh Tuấn tiếp tục cất tiền vệ Việt kiều Martin Lo trên băng ghế dự bị. Mãi đến phút 70, cầu thủ sinh ra ở Australia mới được tung vào sân. Cũng giống như đồng đội của mình, anh cũng không thể bắt nhịp với trận, di chuyển ít và không đóng góp được nhiều.

Lý giải về điều này, ông Minh cho rằng: "Ba vòng đấu vừa qua, Hải Phòng vẫn chơi tốt mà không có Martin Lo. Các bạn cũng biết thời tiết khiến các cầu thủ không có thể lực tốt". Thất bại này khiến Hải Phòng bị chính Bình Dương vượt mặt trên bảng xếp hạng.

Liên quan đến những thông tin hậu trường về tương lai của HLV trưởng, trợ lý của CLB Hải Phòng từ chối nói về việc này. Bên cạnh đó, ông Minh giải thích việc các CLB V.League thường xuyên để trợ lý dự họp báo thay HLV trưởng, nên Hải Phòng cũng làm vậy là điều bình thường.

Martin Lo vào sân trong hiệp 2 nhưng không thể hiện được gì khi đội bóng đã rệu rã. Ảnh: Quang Thịnh.

Trái ngược với đối thủ, HLV Nguyễn Thanh Sơn tươi cười bước vào họp báo sau mỗi trận thắng. Ông mở đầu: "Chúng tôi đã làm công tác tư tưởng rất kỹ với cầu thủ, cố gắng kiếm điểm trên sân nhà để đá sân khách tự tin. Mình không tự cứu mình thì ai cứu?".

4 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng đất thủ một lần nữa là hậu vệ Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh "thông nòng" sau quãng thời gian dài tịt ngòi. Trần Duy Khánh đánh dấu sự trở lại của mình với pha lập công, còn Hồ Sỹ Giáp lập cú đúp sau khi vào sân thay người.

CLB Bình Dương đã nghiên cứu kỹ đối thủ. Hải Phòng bị "bắt bài" vì lối chơi phòng ngự phản công và phất dài cho 2 tiền đạo Claudecir và Diego Silva (vào sân thay người). Sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Huy giúp hàng tiền vệ đội chủ nhà có trục giữa ổn định.

Ông Sơn cũng dành lời khen cho học trò Trần Duy Khánh khi cựu tiền vệ U23 Việt Nam ghi bàn đầu tiên ở mùa giải này. Anh đã ăn mừng bàn thắng để mừng đứa con đầu lòng 6 tháng tuổi. Cậu học trò của HLV Toshiya Miura khi xưa đang trở lại sau chấn thương lập gia đình.

CLB Bình Dương có 7 điểm và đang chia sẻ nhóm đầu bảng với các đội khác ở phía trên. CLB Hải Phòng vẫn giữ nguyên 5 điểm, nhưng nhiều khả năng sẽ rớt xuống nhóm đua trụ hạng sau khi vòng 4 khép lại với các loạt trận vào ngày 12/6.

Highlights Bình Dương 5-0 Hải Phòng: Tấn Tài lại ăn mừng như Ronaldo Hậu vệ Hồ Tấn Tài tiếp tục phong độ ấn tượng với bàn mở tỷ số cho CLB Bình Dương trong chiến thắng 5-0 trước đội khách Hải Phòng ở vòng 4 V.League chiều 11/6.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-hai-phong-thua-0-5-vi-khong-kip-thich-nghi-thoi-tiet-post1094706.html