CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 cầu thủ gây ấn tượng nhất U22 Việt Nam

Trong 8 ngày tập vừa qua của U22 Việt Nam có 8 cái tên gây ấn tượng mạnh, trong đó có cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi thể hiện được sự khác biệt với phần còn lại.

Trần Văn Công (áo đỏ)

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây ấn tượng mạnh trong đội hình U22 Việt Nam gồm: Trần Văn Công (SN 1999) xuất thân ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng tại U22 Việt Nam anh được HLV Park Hang-seo kéo xuống đá trung vệ. Với thể hình lý tưởng cao gần 1m80, có lối đá chắc chắn, khả năng tranh chấp tốt và phát động tấn công bằng chuyền dài rất lợi hại;

Lý Công Hoàng Anh (SN1999) là tiền vệ công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng cũng được HLV Park Hang-seo thử nghiệm với vai trò tiền đạo. Anh có thể tạo ra sự đột biến với kĩ thuật cá nhân điêu luyện bằng lối đi bóng lắt léo và chọn điểm rơi rất tốt. Trong 2 trận đấu tập Lý Công Hoàng Anh đã ghi được 2 bàn thắng;

Lý Công Hoàng Anh

Văn Minh (SN 1999) có thể hình thấp nhỏ nhưng có thể đá được hậu vệ cánh hoặc tiền đạo cánh.

Ngoài ra, đội U22 Việt Nam trong đợt tập trung này còn có 5 cái tên khác gây được ấn tượng đối với ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo gồm: Hoàng Anh trong màu áo CLB Long An thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia;

Hữu Thắng, cầu thủ người Huế đang thi đấu tại CLB Bình Định tại Giải hạng Nhất quốc gia;

Hồng Sơn thuộc biên chế của CLB Quảng Nam được đánh giá tốt bậc nhất ở U22 Việt Nam hiện tại với vai trò tiền vệ công;

Đặng Văn Lắm của CLB Sông Lam Nghệ An; Lê Văn Xuân Hội của Hà Nội FC; Nguyễn Trọng Long thuộc CLB Phố Hiến đều là những cầu thủ có đẳng cấp vượt trội;

Nguyễn Hải Long cũng là sự khác biệt ở U22 Việt Nam với vai trò tiền vệ trung tâm bằng lối chơi kĩ thuật, thu hồi bóng và chuyền bóng tốt, đọc trận đấu nhanh. Ngoài ra Long có những cú sút xa đầy uy lực.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh-co-3-cau-thu-gay-an-tuong-nhat-u22-viet-nam-20200826093207926.htm