CLB Muangthong United không tiếc tiền chiêu mộ thủ môn Đặng Văn Lâm giàu tới cỡ nào?

Muangthong United, CLB Thái Lan chiêu mộ thủ thành Đặng Văn Lâm được chống lưng bởi tập đoàn SCG (Siam Cement Group), một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu không chỉ của Thái Lan mà còn của khu vực Đông Nam Á.

Top 5 pha cứu thua kinh điển của thủ thành Đặng Văn Lâm tại AFF Cup 2018. Nguồn VTC

CLB Muangthong United ở Thai League đã đồng ý trả phí giải phóng hợp đồng của thủ môn đội tuyển Việt Nam vừa vô địch AFF Cup 2018 với CLB Hải Phòng. Mức phí đền bù không được các bên tiết lộ, nhưng từ ngày 1/1/2019 Đặng Văn Lâm không còn là người của Hải Phòng.

Hợp đồng của Đặng Lâm với CLB Muangthong United có thời hạn kéo dài 3 năm, được biết mức lương của thủ thành đội tuyển Việt Nam sẽ là 10.000 USD/tháng.

CLB Muangthong United đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ bằng việc bạo chi để hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, nhằm có thể cạnh tranh chức vô địch Thai League 2019.

CLB Muangthong United đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ bằng việc bạo chi để hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, nhằm có thể cạnh tranh chức vô địch Thai League 2019.

Ngoài ra, phía Muangthong United còn bố trí nhà riêng và xe riêng cho Văn Lâm sinh hoạt và sử dụng trong suốt thời gian thi đấu tại đội bóng này như chế độ với bất kỳ cầu thủ ngoại nào khác.

Tại Muangthong United, Đặng Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính cùng các thủ môn Kampol Pathom-attakul, Prasit Padungchok và Sutthipong Pisansarb.

Muangthong United giàu cỡ nào?

Theo Bangkok Post, CLB Muangthong United có ngân sách hoạt động mùa 2016/2017 lên đến 400 triệu baht (trên 240 tỷ đồng). Họ quyết tâm thống trị những giải đấu trong nước đồng thời tiến sâu ở AFC Champions League.

Trang Fox Sports Asia từng gọi Muangthong United là "CLB giàu nhất Thái Lan", sau khi CLB này vô địch Thai-League 3 lần, dù chỉ mới chơi ở giải đấu cao nhất xứ chùa Vàng từ năm 2009.

Muanthong United được mệnh danh là Manchester United xứ Chùa Vàng. Đây cũng là đội bóng đóng góp nhân sự nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự Asian Cup 2019.

Hầu hết các CLB Thái Lan đều có chân đế vững chắc, đứng đằng sau là một tập đoàn, doanh nghiệp hay một chính khách cỡ bự và Muangthong United cũng không phải là một ngoại lệ.

Muangthong được chống lưng bởi tập đoàn SCG (Siam Cement Group), một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu không chỉ của Thái Lan mà còn của khu vực Đông Nam Á.

Trả lời phỏng vấn trên Zing, cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby miêu tả Muangthong United là "CLB rất tuyệt vời". Ông nói tiếp, đội bóng này có sự đầu tư rất bài bản, không tiếc tiền chiêu mộ những cầu thủ lớn 8 năm qua.

"Muangthong như bến đỗ trong mơ của nhiều cầu thủ Thái Lan. CLB trả lương cho họ rất hậu hĩnh. Chiến lược phát triển của CLB thì không cần bàn cãi. Họ rất cầu thị, thường xuyên sang Nhật Bản và Hàn Quốc học hỏi mô hình làm bóng đá", cựu HLV Steve Darby nói.

Do đó, Muangthong từng thực hiện nhiều thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng như chiêu mộ cựu tiền đạo Liverpool Robbie Fowler, tiền đạo Jay Bothroyd, HLV Henrique Calisto hay Datsakorn Thonglao từ HAGL.

Chính cách làm bóng đá chuyên nghiệp, sự đầu tư mạnh tay từ những doanh nghiệp đã giúp Muangthong có nguồn tực tài chính vững vàng để chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ có thực lực đến từ châu Âu, hay các nền bóng đá mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra CLB này cũng mở rộng thị trường sang khu vực Đông nam Á như Việt Nam và Myanmar.

Sau tiền đạo Aung Thu của đội tuyển Myanmar, Đặng Văn Lâm chính là cầu thủ Đông Nam Á thứ hai gia nhập Muangthong United trong giai đoạn chuẩn bị cho Thai League 2019, không tính các cầu thủ Thái Lan đang khoác áo CLB này.

Một nguyên nhân khiến CLB Muangthong quyết mua chiêu mộ Văn Lâm là họ đã bán thủ môn số 1 đội tuyển Thái Lan, Kawin Thamsatchanan cho CLB OH Leuven (Bỉ) năm ngoái. Tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin cũng từ Muangthong United để gia nhập Consadole Sapporo (Bỉ) cách đây vài năm.

Mùa giải Thai League 2019 sẽ bắt đầu khởi tranh từ 22/2/2019 nên sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAN Cup 2019, Đặng Văn Lâm phải bắt tay ngay vào tập luyện ở đội bóng mới để có thể bắt nhịp với các đồng đội và HLV trưởng Pairoj Borwonwatanadilok.

So với các đồng nghiệp cùng vị trí, Văn Lâm có nhiều cơ hội để giữ lấy vị trí số 1 trong khung gỗ CLB Muangthong United. Những đối thủ của Văn Lâm trong màu áo mới không được đánh giá cao vì những yếu tố khác nhau, có người đã quá lớn tuổi và hai cái tên còn lại non kém kinh nghiệm.

Thủ môn Pisansarb không có nhiều cơ hội khi chỉ mới 19 tuổi. Trong khi đó, Pathom-attakul được Muangthong United cho CLB khác mượn suốt 7 năm qua và cũng vừa mới được trở lại CLB vào đầu năm 2019.

Đối thủ đáng chú ý duy nhất của Văn Lâm là Padungchok, người đã bắt chính 27 trận đấu tại Thai-League 2018. Tuy nhiên theo báo giới Thái Lan, Văn Lâm được đánh giá cao hơn về tuổi tác, bởi Văn Lâm mới 26 tuổi trong khi Padungchok đã 36 tuổi.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/clb-muangthong-united-khong-tiec-tien-chieu-mo-thu-mon-dang-van-lam-giau-toi-co-nao-a257621.html