CLB NEC Nhật Bản vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup Tôn Hoa Sen 2019

Thắng ở set đầu tiên nhưng tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước CLB NEC Red Rockets (Nhật Bản) khi để thua 1-3 trong trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup Tôn Hoa Sen 2019, tối 10/8 tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam.

Tối 10-8, tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam đã diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sem năm 2019. Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam đông nghẹt khán giả cổ vũ trận chung kết.

Các cô gái của Việt Nam đã gặp một đội khá mạnh và là ứng cử viên cho chức vô địch của giải là CLB NEC (Nhật Bản).

Đúng như với tính chất căng thẳng của một trận đấu quyết định ngôi vương, các nữ cầu thủ ĐT Việt Nam và CLB NEC đều thể hiện sự thận trọng nhất định khi nhập cuộc.

Pha đập bóng trên lưới của nữ tuyển thủ Việt Nam. Nguồn: Internet

ĐT Việt Nam chủ công Trần Thị Thanh Thúy người truyền lửa cho cả đội ở trận đấu then chốt với Triều Tiên vẫn ngồi trên ghế dự bị.

ĐT Việt Nam khởi đầu hưng phấn khi liên tiếp dành điểm và vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên các cầu thủ Nhật Bản thi đấu khá bình tĩnh, dày dạn nên hai đội giằng co từng điểm số và Việt Nam đã khá chật vật khi thắng hiệp đầu tiên với tỉ số 29-27.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, kịch bản không được lặp lại như hiệp đấu thứ nhất, khi CLB NEC thi đấu khá tự tin, bản lĩnh, lấn át đối thủ. Sự xuất sắc đến từ chủ công mang áo số 4 và cây chuyển hai Misaki Yamauchi đã đưa CLB NEC kết thúc hiệp đấu thứ hai giành chiến thắng với tỷ số 25-17.

Hiệp đấu thứ 3 các cô gái ĐT Việt Nam tiếp tục mắc nhiều sai lầm ở tuyến sau và tiếp tục để thua với tỷ số 25-17.

Với đà tâm lý khi liên tiếp dần hai chiến thắng liên tiếp ở hai hiệp đấu, CLB NEC tiếp tục giành chiến thắng ấn tượng ở hiệp thứ 4 với tỉ số 25-14. Qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1 và các cô gái Nhật Bản chính thức lên ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2019.

Tuy thất bại ở mùa giải năm nay, bỏ lỡ ngôi vô địch nhưng các cô gái tuyển Việt Nam đã mang đến những hình ảnh đẹp với người hâm mộ nước nhà bởi tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường.

Trước trận đấu, thầy trò HLV Tuấn Kiệt nhận sự động viên, khích lệ sau khi thắng ấn tượng Triều Tiên. Theo đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận được thưởng nóng từ 4 đơn vị gồm: Đài THVN (50 triệu đồng), Tỉnh Quảng Nam (50 triệu đồng), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mỗi đơn vị 100 triệu đồng).

Như vậy, tổng số tiền mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được sau trận bán kết VTV Cup 2019 là 300 triệu đồng.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup Tôn Hoa Sen 2019 khởi tranh từ ngày 3/8, có 7 đội tham gia gồm: Đội tuyển nữ Việt Nam, CLB Altay (Kazakhstan), Đài Bắc (Trung Quốc), NEC (Nhật Bản), CHDCND Triều Tiên, CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), ĐT Úc.

PV

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/clb-nec-nhat-ban-vo-dich-giai-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv-cup-ton-hoa-sen-2019-71050