CLB Nhật Bản muốn chiêu mộ Quang Hải

Đánh giá cao tài năng của Quang Hải trong màu áo CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam, đội bóng Renofa Yamaguchi của Nhật Bản gửi thư mời tới CLB Hà Nội để chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1997.

Mới đây, CLB Hà Nội đã nhận được thư mời của ông Ishihara Masayasu, Giám đốc điều hành CLB Renofa Yamaguchi Nhật Bản. Bức thư có nội dung về việc đội bóng này đang quan tâm tới tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội và muốn mời anh đầu quân ở mùa giải 2019.

Bức thư có viết: "Hiện vị trí của chúng tôi tại giải đấu rất thuận lợi, và chúng tôi có khả năng lớn được lên chơi lại J1 League (giải vô địch quốc gia Nhật Bản) mùa năm sau. Chúng tôi đang tìm kiếm khả năng có được hợp đồng chuyển nhượng với Quang Hải".

Bức thư CLB Renofa Yamaguchi gửi tới nhà vô địch V.League 2018.

Bức thư CLB Renofa Yamaguchi gửi tới nhà vô địch V.League 2018.

Theo bức thư gửi tới ông Nguyễn Quốc Tuấn của CLB Hà Nội, đại diện CLB Nhật Bản muốn tiến hành đàm phán về hợp đồng với Quang Hải bằng một trong hai cách cho mượn hoặc mua bán.

Hiện CLB Renofa Yamaguchi thi đấu tại giải hạng 2 Nhật Bản. Trải qua 31 vòng đấu, họ có 44 điểm và tạm thời đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng này được thành lập từ năm 1949 bởi một nhóm giáo viên giảng dạy ở tỉnh Yamaguchi. Tháng 2/2006, Hiệp hội bóng đá của tỉnh này đã đưa đội bóng tham dự hệ thống J.League và đổi tên hành Renofa Yamaguchi. Từ "renofa" trong tên gọi kết hợp giữa 3 từ: renovation (đổi mới), fight (chiến đấu) và fine (tốt đẹp).

Sân nhà của CLB là sân Ishin Me-Life với sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Từ năm 2006 đến nay, CLB Renofa Yamaguchi có nhiều bước tiến đáng kể và dần gặt hái những thành tựu để có mặt tại giải 2 Nhật Bản. Năm 2008, họ vô địch Chugoku League (giải hạng 5 trong hệ thống giải đấu bóng đá Nhật Bản).

Tại giải đấu toàn khu vực Nhật Bản năm đó, Renofa kết thúc chung cuộc ở vị trí thứ 4, bỏ lỡ cơ hội thăng hạng lên giải hạng 4. Đến mùa giải 2009, đội bóng lần đầu tiên vô địch Cúp Hoàng Đế (The Emperor's Cup), một giải đấu truyền thống lâu đời nhất Nhật Bản bằng chiến thắng trước CLB Mitsubishi Motors Mizushima trong loạt sút luân lưu.

Sau khi kết thúc ở vi trí thứ 4 tại giải hạng 4 vào năm 2014, Renofa chính thức được thăng hạng lên giải hạng 3. Ngay mùa giải 2015, Renofa đã tạo ra sự đột phá như đúng cái tên của đội bóng bằng chiếc cúp vô địch J3 League để bắt đầu được chơi tại giải hạng 2.

Quang Hải từng được báo chí châu Á mệnh danh là "Messi của ASIAD" với cái chân trái điệu nghệ. Ảnh: Hoàng Hà.

Về cá nhân Quang Hải, tiền vệ nhỏ con sinh năm 1997 là một trong những trụ cột của CLB Hà Nội. Anh đã ghi 9 bàn thắng ở mùa giải 2018, giúp đội bóng Thủ đô vô địch V.League trước 5 vòng đấu.

Còn trong màu áo ở cấp độ đội tuyển, Quang Hải với 5 bàn thắng ghi được đóng vai trò quan trọng trong việc giúp U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay. Đáng nhớ nhất phải kể đến siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" của Hải "con" vào lưới U23 Uzbekistan trong trận chung kết, trở thành bàn thắng đẹp nhất giải đấu do các độc giả AFC bình chọn.

Tại ASIAD vừa qua diễn ra trên đất Indonesia, Hải cũng có cho mình 2 bàn thắng vào lưới Olympic Pakistan và Nhật Bản, giúp Olympic Việt Nam toàn thắng tại vòng bảng và lọt vào vòng bán kết. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ chịu dừng bước trước đối thủ Hàn Quốc, chủ nhân của tấm HCV nội dung bóng đá nam tại Á vận hội 2018.

Highlights CLB Hà Nội 2-0 SLNA: Samson lập cú đúp Samson lập cú đúp giúp CLB Hà Nội có chiến thắng với tỷ số 2-0 trước SLNA trong trận đấu tại vòng 21, qua đó chính thức vô địch V.League 2018 trước 5 vòng đấu.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-nhat-ban-muon-chieu-mo-quang-hai-post876098.html