CLB Sài Gòn bên bờ vực rớt hạng

Trong chặng cuối của V-League 2022, CLB Sài Gòn đối mặt nhiều thử thách khó khăn khi buộc phải giành chiến thắng trong trận chung kết ngược diễn ra trên sân Thiên Trường với chủ nhà Nam Định ở vòng 25 vào ngày 13-11, mới mong trụ hạng thành công.

Những tưởng Sài Gòn FC sẽ sớm đoạt một suất trụ hạng sau chuỗi thành tích thi đấu ấn tượng ở đầu giai đoạn lượt về V-League 2022. Tuy nhiên, thất bại ngay trên sân nhà Thống Nhất khi tái đấu Đông Á Thanh Hóa hồi tháng 10-2022 đã đánh dấu sự trượt dài của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương trên bảng xếp hạng. Kể từ thời điểm đó, Sài Gòn FC chỉ giành vỏn vẹn một trận thắng trước khi bước vào vòng 25 V-League 2022 và đứng cuối bảng với 19 điểm.

Trong thời điểm khó khăn, Sài Gòn FC còn hụt hẫng và rối ren vì chuyện giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức bất ngờ chia tay đội vì chuyện cá nhân. Bên cạnh đó, nhà tài trợ chính của Sài Gòn FC cũng gặp khó khăn về tài chính và phải cắt giảm kinh phí của đội bóng.

Hiện tại, ngoại trừ 2 tỉ đồng tiền thưởng cho trận thắng CLB TP HCM, đội bóng này vẫn chưa nhận được 3 tỉ đồng cho trận hòa Viettel trên sân Thống Nhất và trận thắng Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh như lời hứa ban đầu.

Mọi gánh nặng của Sài Gòn FC đè lên vai HLV Phùng Thanh Phương. Chiến lược gia 44 tuổi này thổ lộ muốn vực dậy tinh thần thi đấu cho các học trò để hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở giải đấu mùa này nhưng đang khá bế tắc.V-League 2022

CLB Sài Gòn (áo sậm) gặp nhiều thử thách khó trong hành trình giành tấm vé trụ hạng V-League mùa này. (Ảnh: VPF)

CLB Sài Gòn (áo sậm) gặp nhiều thử thách khó trong hành trình giành tấm vé trụ hạng V-League mùa này. (Ảnh: VPF)

Sau buổi họp chiều 9-11, ban lãnh đạo Sài Gòn FC cam kết sẽ bảo đảm việc chi trả tiền lương và lót tay cho các thành viên trước trận đấu cuối cùng tại V-League 2022 nhưng tiền thưởng cho từng trận sẽ không còn. Một thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng cho biết: "Nhà tài trợ đang tái cơ cấu hoạt động và có một số chi phí phải cắt giảm. Tuy nhiên, các cầu thủ chưa bị nợ lương một ngày nào. Chúng tôi vẫn thi đấu với 100% khả năng của đội trong 2 trận đấu cuối cùng của mùa giải".

Sau 24 vòng đấu, cuộc đua trụ hạng V-League 2022 chỉ còn 3 đội bóng, lần lượt gồm: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (21 điểm), Nam Định (20 điểm) và Sài Gòn FC (19 điểm). Với tình thế hiện tại, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương buộc phải thắng Nam Định ở vòng 25 mới thoát vị trí cuối bảng, nhen nhóm hy vọng trụ hạng.

Trận đấu mang tính chất quan trọng, phân định suất trụ hạng này sẽ được điều hành bởi đội ngũ trọng tài người Hàn Quốc, gồm trọng tài chính Ko Hyung-jin cùng 2 trợ lý là Park Sang-jun và Bang Gi-yeol.

Đáng chú ý, "vua áo đen" Ko Hyung-jin từng điều khiển trận đấu của tuyển Việt Nam và tuyển Úc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

T.Phước

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/clb-sai-gon-ben-bo-vuc-rot-hang-20221110210616395.htm