CLB Sài Gòn gặp biến lớn trước trận 'chung kết ngược' với Nam Định

GĐKT Lê Huỳnh Đức đã bất ngờ nói lời chia tay CLB Sài Gòn ngay trước thềm trận đấu sinh tử với Nam Định (17h00, 13/11). Đây được xem là trận 'chung kết ngược' của mùa giải, vì nó sẽ trực tiếp định đoạt suất trụ hạng V.League 2022.

Hôm nay ngày 9/11, chỉ ít ngày trước thềm trận đấu ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua trụ hạng V.League 2022, GKĐT Lê Huỳnh Đức đã bất ngờ nói lời chia tay CLB Sài Gòn. Lý do được ông đưa ra là 'sắp xếp chuyện cá nhân'.

Quyết định này của cựu trung phong đội tuyển Việt Nam đến ở một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Sài Gòn đang rất cần điểm để có thể thoát khỏi vị trí cuối bảng. Đội bóng của HLV Phùng Thành Phương đang kém Nam Định 1 điểm. Và nếu để thua đội bóng thành Nam trong màn chạm trán trên sân Thiên Trường (17h00, 13/11), thì gần như chắc chắn Sài Gòn sẽ phải nói lời tạm biệt V.League 2022.

GĐKT Lê Huỳnh Đức không thể giúp CLB Sài Gòn trụ hạng sớm ở V.League 2022

GĐKT Lê Huỳnh Đức không thể giúp CLB Sài Gòn trụ hạng sớm ở V.League 2022

Những tưởng chiến thắng 2-1 trước SLNA sẽ tạo bàn đạp để Sài Gòn bứt phá khỏi nhóm bét bảng. Nhưng mọi kỳ vọng của CĐV phía Nam sớm bị thử thách bởi chuỗi 3 trận thua liên tiếp sau đó. Việc liên tục thất bại, kết hợp với các đối thủ trực tiếp có những thắng lợi quan trọng càng khiến tâm lý của cầu thủ Sài Gòn thêm mệt mỏi, buồn chán.

Nguồn tin từ Zing và Tuổi trẻ cho hay, cầu thủ Sài Gòn đang bức xúc với vấn đề lương thưởng của BLĐ đội bóng. Các khoản tiền thưởng của đội bóng chưa được giải ngân trong thời điểm nhạy cảm. Đặc biệt trước trận 'chung kết ngược' với Nam Định ở vòng 25 tới đây, lãnh đạo đội bóng vẫn chưa có bất kỳ động thái nào hỏi thăm, đọng viên tinh thần anh em.

Viễn cảnh xuống hạng đang ám ảnh Sài Gòn

Lúc này, CLB Sài Gòn còn giữ 50% tiền lót tay của cầu thủ - vốn chỉ được chuyển sau trận đấu với CLB Nam Định theo như thỏa thuận đã ký trong hợp đồng là trả sau lượt trận áp chót của mùa giải. Cầu thủ Sài Gòn đã yêu cầu HLV Phùng Thanh Phương sắp xếp cuộc gặp với lãnh đạo CLB trong chiều 9/11. Tuy nhiên, không ai dám chắc cuộc họp này có thể diễn ra hay không.

GĐKT Lê Huỳnh Đức nhậm chức tại CLB Sài Gòn vào ngày 1/8 vừa qua. Ông nhận lời về giúp đội bóng vì tình riêng nên không ký hợp đồng hoặc nhận lương, thưởng. Đội bóng Sài thành có dấu hiệu khởi sắc ở những ngày đầu Lê Huỳnh Đức cập bến, nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng.

Theo Bongda365

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/clb-sai-gon-gap-bien-lon-truoc-tran-chung-ket-nguoc-voi-nam-dinh/20221109064542091