CLB Thanh Hóa phấn đấu giành thứ hạng cao tại mùa giải 2020

Bỏ lại phía sau một mùa giải đầy thất vọng, với những sự chuẩn bị chu đáo cả về nhân sự, lực lượng, đổi mới công tác chuyên môn, câu lạc bộ (CLB) Thanh Hóa đã sẵn sàng cho mùa giải mới 2020 với mục tiêu giành thứ hạng cao.

HLV Fabio Lopez và CLB Thanh Hóa đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2020.

Sự có mặt của tân huấn luyện viên (HLV) Fabio Lopez người Italia từ khá sớm chính là điểm nhấn quan trọng trong quyết tâm “làm lại” của CLB Thanh Hóa ở mùa giải 2020. Những kinh nghiệm xương máu đã đúc rút được qua mùa giải 2019 đầy chật vật chính là cẩm nang cực kỳ quý giá để lãnh đạo, những người làm công tác bóng đá xứ Thanh quyết tâm tái thiết ở mùa giải 2020. Chuyển biến đầu tiên đó chính là công tác nhân sự ban huấn luyện và các cầu thủ. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Italia từ khá sớm đã bước đầu tạo ra định hướng ổn định cho đội bóng. Song song với đó, đội bóng xứ Thanh cũng đã có sự “thay máu” về nhân sự cầu thủ cả nội lẫn ngoại. Những cầu thủ đã ra đi hoặc không được tiếp tục ký hợp đồng như: Rimario, Stevens, Gramoz, Nguyễn Thế Dương, Bùi Văn Hiếu, Phạm Văn Nam, Bùi Văn Long, Vương Quốc Trung... đã dọn đường để Thanh Hóa chào đón những bản hợp đồng mới chất lượng, đáp ứng với tình hình mới của CLB và những yêu cầu, thách thức của mùa giải 2020. Chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson, các ngoại binh Victor Mansaray, Epassi Ewonde được xem là những bản hợp đồng mới chất lượng và đều là những sự bổ sung cần thiết cho đội hình của Thanh Hóa. Dù sẽ còn bổ sung 1 cầu thủ ngoại nữa (tiền vệ) để “khóa sổ” bộ khung “4 tây” trong đội hình nhưng về cơ bản, lực lượng ngoại binh đã khá ổn. Các tân binh đã sớm hội quân cùng đội bóng nên có thời gian khá dài để luyện tập, bắt nhịp với các đồng đội mới, cũng như làm quen và thực hiện tốt các bài tập chuyên môn của HLV Fabio Lopez.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội tại V.League khá ảm đạm hiện nay, định hướng tăng “chất Thanh” và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ kế cận được xem là cách làm khá hợp lý mà CLB Thanh Hóa đã và đang thực hiện. Những cầu thủ đã trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Thanh Hóa sau một thời gian bôn ba thi đấu ở nhiều đội bóng khác đã được chào đón trở lại với đội bóng quê hương. Những gương mặt “mới mà cũ” như Lê Xuân Hùng, Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Vũ Hoàng Dương, Lê Ngọc Nam đều có sự hòa nhập rất tốt với các đồng đội, được HLV Fabio Lopez đánh giá cao. Hầu hết các gương mặt này đều bày tỏ sự phấn khởi và quyết tâm hết mình vì đội nhà ở mùa giải mới. Bên cạnh đó, sự trưởng thành của một số gương mặt cầu thủ trẻ như Nguyễn Trọng Hùng, Lê Văn Đại, Nguyễn Hữu Lâm, Lục Xuân Hưng, Phạm Văn Hội, Nguyễn Văn Vinh, Trịnh Đình Hùng, Trịnh Xuân Hoàng (thủ môn)... đã tạo ra sự dồi dào về lực lượng cho đội bóng xứ Thanh. Kể từ khi hội quân, HLV Fabio Lopez đều chú trọng tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được ra sân thi đấu. Điển hình là trận giao hữu với đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An hôm 28-12 khi trong hiệp 1, Thanh Hóa chơi với 100% cầu thủ nội với thành phần chính là các tân binh, cầu thủ trẻ. Những kinh nghiệm từng dẫn dắt các đội bóng trẻ ở Italia và một số nước châu Á, HLV Fabio Lopez luôn đề cao công tác đào tạo trẻ, lực lượng kế cận cho đội 1. Đối với các cầu thủ ngoại, các trận đấu giao hữu, giải tập huấn trước mùa giải là những cuộc sát hạch quan trọng về chuyên môn để nhà cầm quân người Italia xây dựng lối chơi cho đội bóng, cũng như bố trí nhân sự đội hình chính, những giải pháp cho lực lượng cầu thủ dự bị. Một ngoại binh ở vị trí tiền vệ tấn công sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong đội hình của Thanh Hóa ở mùa giải 2020 này. HLV Fabio Lopez và ban huấn luyện sẽ có sự chọn lựa tốt nhất cho vị trí trên. Đội cũng sẽ tìm kiếm 1 tiền vệ tấn công là nội binh để kịp thời có sự bổ sung cần thiết trong cả chặng đường dài của mùa giải.

“Xây dựng một tập thể gắn kết, có tính kỷ luật cao cùng một lối chơi hướng tới đạt hiệu quả, kết quả tốt nhất chính là định hướng mà tôi đã thực hiện kể từ khi dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Công tác đào tạo trẻ chính là nền tảng để đội bóng hướng tới sự phát triển lâu dài hơn. Tôi không quan tâm đến việc ai là công thần, cầu thủ kỳ cựu hay những gương mặt trẻ. Sự thể hiện về chuyên môn, phong độ thi đấu chính là tấm vé cho bất cứ ai vào đội hình chính thức của đội bóng ở mùa giải tới. Rất mừng là giữa tôi, các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đã bước đầu có tiếng nói chung và tất cả đều có sự đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm hướng tới mùa giải mới với mục tiêu giành thứ hạng cao”. HLV Fabio Lopez chia sẻ.

Lịch thi đấu mùa giải đã được công bố khi CLB Thanh Hóa sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải mới tại đấu trường Cúp Quốc gia gặp CLB Phố Hiến; sau đó là vòng đấu đầu tiên ở V.League gặp Hải Phòng trên sân nhà. Đây là những trận cầu hấp dẫn, thú vị nhưng đó đều là những thử thách ngay đầu mùa giải mới đối với đội bóng xứ Thanh. Với những sự chuẩn bị chu đáo, có chiều sâu chất lượng, CLB Thanh Hóa đã sẵn sàng cho mùa giải mới với sức trẻ và diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Việc không đặt nặng thành tích ở mùa giải 2020 sẽ giúp HLV Fabio Lopez và các học trò không phải chịu nhiều sức ép nhưng hy vọng rằng, mùa giải 2020 CLB Thanh Hóa sẽ không còn phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng mà phấn đấu giành thứ hạng cao, đáp ứng sự tin tưởng, đồng hành, tiếp sức của người hâm mộ, các cổ động viên xứ Thanh.

Bài và ảnh: Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/clb-thanh-hoa-phan-dau-gianh-thu-hang-cao-tai-mua-giai-2020/112570.htm