CLB Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu

Một trận đấu khó khăn cho đội khách SHB Đà Nẵng trên sân Thanh Hóa diễn ra đúng như dự báo. Đội chủ nhà với mục tiêu giành chiến thắng tiếp theo đã dâng cao tấn công ngay từ đầu.

Hải Phòng vươn lên dẫn trước nhưng đã để chủ nhà SLNA gỡ hòa đáng tiếc.

Hải Phòng vươn lên dẫn trước nhưng đã để chủ nhà SLNA gỡ hòa đáng tiếc.

Ngoài các pha không chiến sở trường từ các tình huống cố định, Bruno Canhede thử tài thủ môn Phan Văn Biểu bằng cú vô lê cận thành trong một pha lộn xộn, khiến thủ môn SHB Đà Nẵng phải 2 lần mới bắt được bóng. Ngoại binh còn lại là Paulo Conrado Do Carmo Sardin cũng có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi sát sạt khung thành SHB Đà Nẵng, Pha đá phạt khó chịu của Bruno khiến thủ môn Văn Biểu vất vả cản phá chịu phạt góc.Trong khi đó, các học trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ có 2 cú sút xa không gây nguy hiểm về phía khung thành Đ. Thanh Hóa.

Sau hiệp 1, không có bàn thắng, chủ nhà Đ. Thanh Hóa tiếp tục chơi ép sân. Paulo và Bruno tiếp tục có cơ hội, nhưng không thắng được Phan Văn Biểu.Liên tục thay người, nhưng mãi đến phút 78, Thanh Hóa mới cụ thể hóa thế trận áp đảo bằng cú đặt lòng cận thành của Bruno. Và đây cũng là tỷ số chung cuộc.

Thắng tối thiểu SHB Đà Nẵng, Đ. Thanh Hóa tạm thời vượt qua Nam Định để chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm. T. Bình Định, cũng với chiến thắng sát nút trước B. Bình Dương trên sân nhà có được 6 điểm, bằng với Nam Định nhưng xếp thứ 3 vì kém về hiệu số. Hải Phòng với trận hòa 1-1 trên sân của SLNA có 5 điểm xếp thứ 4.

Chiều nay (13-2) và ngày mai (14-2), còn 4 trận đấu của lượt trận thứ 3 V-League 2023 diễn ra với các cặp đấu H. Hà Tĩnh- Hà Nội FC, TPHCM- Khánh Hòa, Nam Định- HAGL và Công an Hà Nội- Viettel. Kết quả bảng xếp hạng có thể sẽ còn nhiều thay đổi.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/clb-thanh-hoa-tam-chiem-ngoi-dau-post273203.html