CLB Thanh Hóa thay đổi nhân sự ban huấn luyện, chưa thể chốt ngoại binh

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là mùa giải bóng đá 2020 sẽ khởi tranh, CLB Thanh Hóa đã có sự thay đổi nhân sự trong ban huấn luyện khi trợ lý số 1 Mai Xuân Hợp sẽ được thay bằng trợ lý Nguyễn Đức Hoàng, người đã đưa đội U15 Thanh Hóa giành vị trí á quân tại giải vô địch U15 quốc gia 2019.

CLB Thanh Hóa vẫn chưa thể “chốt sổ” ngoại binh

Đây là sự thay đổi mới nhất về nhân sự của CLB Thanh Hóa ở vào thời điểm còn đúng 1 tháng nữa mùa giải bóng đá quốc gia 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Trợ lý Mai Xuân Hợp – người sắm vai đóng thế ở cuối mùa giải V.League 2019 của CLB Thanh Hóa sẽ trở lại dẫn dắt đội U17 – nơi mà nhà cầm quân trẻ tuổi này đã giành chức vô địch giải U17 quốc gia năm 2019 vừa qua. Kết thúc mùa giải 2019 và khi Thanh Hóa có tân HLV Fabio Lopez, Mai Xuân Hợp được giao vị trí là trợ lý số 1. Tuy vậy, nhà cầm quân sinh năm 1986 này đã được giao trọng trách dìu dắt đội U17, đồng thời có điều kiện tích lũy thêm kinh nghiệm. Khi cần thiết, Mai Xuân Hợp sẽ được tăng cường cho HLV Fabio Lopez.

Trợ lý Mai Xuân Hợp tạm chia tay HLV Fabio Lopez để trở lại dẫn dắt đội U17

Người thay thế Mai Xuân Hợp là HLV Nguyễn Đức Hoàng, người đã dẫn dắt đội U15 Thanh Hóa giành vị trí á quân tại giải vô địch U15 quốc gia 2019. So với Mai Xuân Hợp, trợ lý Nguyễn Đức Hoàng có nhiều kinh nghiệm huấn luyện hơn. Theo lãnh đạo CLB Thanh Hóa, đây là sự điều chỉnh phù hợp với tình hình đội bóng hiện nay khi còn phải chinh chiến ở vòng loại các giải trẻ quốc gia năm 2020. Ngoài ra, HLV Hoàng Thanh Tùng cũng sẽ không còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật để trở lại phụ trách Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của CLB.

HLV Fabio Lopez và trợ lý mới Nguyễn Đức Hoàng.

Liên quan đến công tác chuẩn bị mùa giải mới của đội bóng xứ Thanh, đến chiều 9-1, vẫn chỉ có 1 ngoại binh đang thử việc là tiền vệ trung tâm Josip Balic người Croatia. Đây chính là cầu thủ đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu giao hữu cách đây 2 ngày. Tiền vệ kiến tạo sinh năm 1993 với chiều cao 1m91 này có kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng “kèo trái” khá lợi hại. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này đến Việt Nam thử sức. Trước đó Balic đã từng chơi ở Croatia, Slovenia, CH Séc, Lithuania.

Josip Balic đang nỗ lực để có cơ hội khoác áo CLB Thanh Hóa.

Trước Balic, CLB Thanh Hóa từng thử việc nhiều cầu thủ đến từ Anh, Brazil, Mali, Senegal, tuy nhiên đều không đạt yêu cầu. Gần nhất là tiền vệ Anderson Balbino Assis người Brazil. Tuy nhiên cầu thủ từng chơi cho CLB Gremio ở giải vô địch quốc gia Brazil này đã không vượt qua được kỳ kiểm tra y tế dù được đánh giá cao về chuyên môn.

HLV Fabio Lopez đã có sự quan tâm, căn dặn Josip Balic sau buổi tập.

Trong bối cảnh chất lượng cầu thủ ngoại tại V.League hiện nay không cao, vì vậy việc tìm kiếm một ngoại binh để đặt niềm tin là không hề dễ dàng đối với CLB Thanh Hóa và cả những đội bóng khác. Đội bóng xứ Thanh đang tìm kiếm một tiền vệ tổ chức tấn công để củng cổ tuyến giữa, vị trí tương tự như Nastja Ceh trước kia. Kể từ khi về thử việc, Josip Balic đã khá nỗ lực trong tập luyện, cố gắng hòa nhập và thể hiện tốt nhất về chuyên môn trong mắt Fabio Lopez. Nhà cầm quân người Italia đã động viên, tạo điều kiện, và có sự quan tâm khá nhiều tới Balic. Bàn thắng trong trận giao hữu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm 7-1 được xem là những “điểm số” đầu tiên mà tiền vệ người Croatia đã ghi được với HLV Fabio Lopez.

Nhà cầm quân người Italia đang khá đau đầu trong việc tìm kiếm tiền vệ tấn công là ngoại binh.

Trả lời PV Báo Thanh Hóa sau khi kết thúc buổi tập chiều 9-1, nhà cầm quân người Italia này cho biết: Ba cầu thủ đã ký hợp đồng gồm Samson, Louis Epassi Ewonde, Victor Mansaray đang có sự hòa nhập tốt với các đồng đội, cũng như đã thực hiện các bài tập chuyên môn mà tôi giao phó. Tuy vậy, cả ba cầu thủ này vẫn cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Trong khi đó, đối với Josep Balic, cậu ấy vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ mình. Thêm một số trận đấu giao hữu để Balic thể hiện hết những gì tốt nhất trước khi có cơ hội khoác áo Thanh Hóa. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng sớm chốt ngoại binh để có sự ổn định về lực lượng cho mùa giải mới.

Toàn bộ Ban huấn luyện và toàn bộ các cầu thủ CLB Thanh Hóa tại buổi tập chiều 9-1.

Các bài tập mà Fabio Lopez đưa ra cho các cầu thủ là khá nặng và chi tiết, bao gồm các bài tập theo nhóm, cho từng tuyến, từng cầu thủ, tuy vậy toàn bộ các cầu thủ đều vui vẻ, hăng say luyện tập, Dự kiến, vào ngày 15-1, CLB Thanh Hóa tiếp tục có trận đấu giao hữu trên sân nhà gặp lại Sông Lam Nghệ An.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/clb-thanh-hoa-thay-doi-nhan-su-ban-huan-luyen-chua-the-chot-ngoai-binh/112863.htm