CLB TP.HCM đang lãng phí ngoại binh

Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking chiêu mộ 3 tiền đạo người Brazil để tăng cường sức mạnh hàng công nhưng chưa mang lại hiệu quả.

CLB TP.HCM có 6 điểm sau 4 vòng đấu ở V.League 2021. Đây là kết quả không tồi. Tuy nhiên, nó chưa tương xứng với mức đầu tư và sự kỳ vọng dành cho họ.

Hai chiến thắng mà CLB TP.HCM giành được cũng chưa thực sự thuyết phục. Họ đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 bằng những dấu ấn cá nhân trong thế hơn người. Họ vượt qua CLB Sài Gòn bằng bàn thắng ở phút bù giờ của Lee Nguyễn.

Các ngoại binh của CLB TP.HCM thường xuyên đi bóng rồi dứt điểm ở ngay rìa vùng cấm đội Sài Gòn. Ảnh: Y Kiện.

Điều đó cho thấy CLB TP.HCM chưa tạo ra được sự kết nối trong lối chơi. Trong đó, cả 3 ngoại binh người Brazil là Joao Paulo, Dario Junior và Barros Junior đã gây thất vọng.

Trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Dario ghi bàn từ tình huống solo qua 5 hậu vệ đối phương. Anh có màn ăn mừng kiểu "santo" đầy ấn tượng. Pha bóng đó sẽ khiến nhiều người hâm mộ không thể quên.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cả trận, Dario chơi không hay. Anh thường xuyên được Lee Nguyễn và các đồng đội "bơm bóng" sang cánh trái để tận dụng tốc độ và qua người. Song, cầu thủ này lại có nhiều tình huống xử lý không gọn gàng và để mất bóng. Nếu vượt qua được hậu vệ đối phương, anh lại tỏ ra vội vàng trong những pha căng ngang hoặc dứt điểm.

Trận đấu với Quảng Ninh là lần đầu tiên bộ 3 tiền đạo sát cánh cùng nhau trên hàng công. HLV Polking lạc quan vì khoảng thời gian V.League tạm hoãn giúp các tân binh hòa nhập tốt hơn.

Tuy nhiên, 90 phút trên sân Cẩm Phả không cho thấy điều đó. Ba ngoại binh của CLB TP.HCM không tìm thấy nhau trên hàng công. Họ có 2 lần phối hợp để tạo ra pha dứt điểm về phía khung thành của Quảng Ninh. Cầu thủ quan trọng nhất của CLB TP.HCM vẫn là Lee Nguyễn.

Đến trận derby TP.HCM, bộ 3 này tiếp tục không có pha phối hợp ấn tượng nào. Họ chủ yếu nhận bóng từ đồng đội rồi dứt điểm từ ngoài rìa vạch 16,5 m. Chất lượng của những cú sút đó không đủ để đánh bại thủ thành Phạm Văn Phong.

Ở cuối trận, người mang về quả phạt đền để Lee Nguyễn thực hiện thành công là Lâm Ti Phông. Có thể nói, 3 tiền đạo này đã để lại sự thất vọng.

Đến lúc này, người ta có thể đặt dấu hỏi về cách sử dụng nhân sự của CLB TP.HCM. Họ gạt tên Pape Diakite, một trung vệ đã chơi hay dưới thời HLV Chung Hae-seong để nhường chỗ cho một tiền đạo. Đây là điều có thể hiểu được bởi HLV Polking theo đuổi bóng đá tấn công.

Cả 3 tiền đạo Brazil của CLB TP.HCM có phong cách tương tự. Họ khỏe, tốc độ và giỏi đột phá nhờ kỹ thuật cá nhân. Đó là lý do họ chưa tìm thấy nhau, chưa cùng nhau tạo ra một pha phối hợp đáng chú ý nào.

Bên cạnh đó, HLV Polking muốn CLB TP.HCM thể hiện lối chơi hiện đại, dựa trên nền tảng của việc kiểm soát bóng. Ông luôn muốn các cầu thủ triển khai bóng ngay từ phần sân nhà. Lối chơi này đòi hỏi tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp cao. Nhưng khi bóng ở 1/3 sân cuối cùng, các ngoại binh lại xử lý cá nhân. Đó chính là nghịch lý.

Theo Transfermarkt, giá trị của Dario, Barros, Paulo lần lượt là 350.000 euro, 300.000 euro và 325.000 euro. Họ thuộc top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất V.League 2021.

Lee Nguyễn đang là tân binh duy nhất mang lại giá trị cho CLB TP.HCM ở mùa giải này. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB TP.HCM có đến 5 cầu thủ trong top 10, nếu tính cả Diakite và Lee Nguyễn. Trong số này, chỉ Lee Nguyễn mang lại giá trị cho đoàn quân của HLV Polking.

Mùa trước, CLB TP.HCM đang gặp vấn đề về mặt chiêu mộ ngoại binh. Họ tốn 1 triệu USD để chiêu mộ 2 ngoại binh người Costa Rica là Jose Ortiz và Ariel Rodriguez. Tuy nhiên, bộ đôi này không đóng góp quá nhiều cho đội bóng với 4 bàn thắng.

CLB TP.HCM đang mạo hiểm khi chiêu mộ những cầu thủ chưa từng thi đấu ở V.League. Trong khi đó, CLB Hà Nội hay Viettel lại ưu tiên ký hợp đồng với các cá nhân đã tỏa sáng tại Việt Nam. Bruno Cantanhede, Geovane Magno và Pedro Paolo đều đã ghi bàn cho 2 đội bóng thủ đô.

Trong phần còn lại của V.League 2021, 3 tiền đạo Brazil của CLB TP.HCM có thể sẽ thay đổi lối chơi và tỏa sáng. Cơ hội xảy ra điều đó vẫn là 50/50. Nhưng đến lúc này, khoản đầu tư của họ chưa cho thấy sự hiểu quả, ít nhất là ở mặt kết nối lối chơi. Đây là điều các nội binh như Võ Huy Toàn hay Lâm Ti Phông làm tốt hơn.

HLV Polking không dám xem Lee Nguyễn đá phạt đền Huấn luyện viên trưởng CLB TP.HCM bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng ở những giây cuối cùng trước CLB Sài Gòn tại vòng 4 V.League tối 19/3.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-tphcm-dang-lang-phi-ngoai-binh-post1195871.html