CLB TP.HCM lạc lối vì chuyển nhượng sai lầm

Từng là đội á quân V.League 2019, CLB TP.HCM giờ lại ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng. Một trong những nguyên nhân là khâu chuyển nhượng sai lầm.

CLB TP.HCM mới có 9 điểm ở mùa này, hơn đội cuối bảng Sài Gòn đúng 2 điểm. Trong 7 trận gần nhất, họ mới chỉ có một lần giành trọn 3 điểm và để thua 6 trận. Nếu nhìn vào chất lượng đội hình CLB TP.HCM, đây là điều có thể dự báo trước.

 Hoàng Thịnh là nhân tố hiếm hoi của CLB TP.HCM chơi tốt ở mùa này. Ảnh: Quang Thịnh.

Hoàng Thịnh là nhân tố hiếm hoi của CLB TP.HCM chơi tốt ở mùa này. Ảnh: Quang Thịnh.

Thực trạng CLB TP.HCM

Ngay sau chiến thắng 1-0 của CLB TP.HCM trước Thanh Hóa, HLV Trần Minh Chiến không giấu nổi sự lo lắng. Ông thừa nhận các học trò không đủ thể trạng tốt nhất và đội hình không đủ dày để thi đấu.

"Cứ đà này, tôi không biết CLB TP.HCM còn đủ lực lượng để thi đấu đến cuối mùa hay không", cựu thuyền trưởng CLB TP.HCM nói.

Lực lượng CLB TP.HCM tương đối mỏng và thiếu chiều sâu. Họ chỉ có một vài cầu thủ từng được gọi lên tuyển Việt Nam như Sầm Ngọc Đức, Ngô Hoàng Thịnh, Võ Huy Toàn và Trần Đình Khương.

Dù vậy, đó không phải là những nhân tố quá chất lượng. Ngọc Đức, Huy Toàn, Hoàng Thịnh từ lâu không được HLV Park Hang-seo triệu tập. Trong khi đó, Đình Khương chỉ mới được chiến lược gia người Hàn Quốc cho thử sức ở trận giao hữu với Afghanistan hồi tháng 6.

Trong số các tuyển thủ của CLB TP.HCM, chỉ có Hoàng Thịnh thể hiện được phong độ ổn định. Một số cái tên khác của đội bóng này chơi khá từ đầu mùa là Lâm Ti Phông, Ngô Tùng Quốc. CLB TP.HCM cần nhiều hơn thế để cải thiện chất lượng.

Hồi đầu mùa, khi HLV Trần Minh Chiến ngồi vào chiếc ghế mà ông Alexandre Polking để lại, CLB TP.HCM cũng không có sự bổ sung chất lượng. Họ chỉ có một tân binh thuộc dạng khá là Dương Văn Khoa, hậu vệ từ CLB Quảng Ninh. Còn lại, CLB gọi nhiều học trò của HLV Trần Minh Chiến từ giải hạng Nhất là Nguyễn Đoàn Duy Anh, Đào Quốc Gia, Võ Ngọc Tỉnh, Chu Văn Kiên, Trần Đình Bảo. Những cầu thủ này đều chưa thể hiện được nhiều.

"Chiến hạm đỏ" cũng ý thức được rằng đội bóng cần cải thiện lực lượng bởi ở mùa 2021, họ đã chật vật. CLB suýt ký hợp đồng thành công với 2 cầu thủ chất lượng là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy nhưng đều bị "lật kèo" phút cuối. Nếu sở hữu bộ đôi này, có lẽ CLB TP.HCM đã không khó khăn đến thế.

Cordeiro cầm lái, chở Cosendey rời sân Thống Nhất sau buổi tập cuối cùng với CLB TP.HCM ở mùa này. Họ đều không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và bị thanh lý. Ảnh: Quang Thịnh.

Lạc lối với ngoại binh

CLB TP.HCM thất bại trong hầu hết thương vụ chiêu mộ các ngoại binh. Mùa 2021, họ chiêu mộ 4 cầu thủ Brazil là Dario Junior, Barros Junior, Joao Paulo và Patrick Da Silva. Tất cả đều "bật bãi".

Đến mùa 2022, CLB TP.HCM đăng ký Lucas da Silva, Bruno Cosendey và Mauricio Cordeiro. Giữa mùa, chỉ trung vệ Da Silva được giữ lại còn tiền vệ công Cosendey và tiền đạo Cordeiro bị thanh lý.

Xa hơn, CLB TP.HCM từng bỏ cả triệu USD để chiêu mộ 2 tiền đạo Costa Rica là Jose Ortiz và Ariel Rodriguez với tham vọng chinh phục V.League sau khi giành ngôi á quân. Tuy nhiên, cả Ortiz và Rodriguez thi đấu không thành công và cũng sớm chia tay đội bóng. HLV Chu Đình Nghiêm từng thẳng thắn nhận xét rằng bộ đôi này chỉ có chất lượng trung bình.

Nếu phải chọn ra một ngoại binh chơi tốt ở CLB TP.HCM trong khoảng thời gian gần đây, người đó là trung vệ Pape Diakite. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau (chuyên môn lẫn hậu trường), cầu thủ người Senegal cũng đã chia tay "Chiến hạm đỏ".

CLB TP.HCM cũng có xu hướng tập trung vào thương vụ chiêu mộ các ngôi sao. Trong quá khứ, họ từng liên hệ với những cầu thủ từng thi đấu cho các đội bóng lớn ở châu Âu như John Obi Mikel (Chelsea), David N'Gog (Liverpool) hay Rodrigo Possebon (Manchester United). Tuy nhiên, họ không thực hiện thành công.

Có lẽ, đó cũng là "chiêu trò" để CLB TP.HCM đánh bóng tên tuổi. Bởi lẽ, nếu chiêu mộ thành công, chất lượng những bản hợp đồng này vẫn là dấu hỏi.

Nhìn chung, những bản hợp đồng của CLB TP.HCM đều có giá trị ngắn hạn, ngay cả với trường hợp của Lee Nguyễn. Ngôi sao Việt kiều tạo ra cú hích cho CLB TP.HCM về mặt thương mại lẫn chuyên môn nhưng ở tuổi 34, Lee Nguyễn khó lòng vực dậy được đội bóng.

Trước mắt, CLB TP.HCM còn nửa mùa giải để sửa sai. Nhưng ở ngay thời điểm này, ban lãnh đạo đội bóng cần vạch ra một kế hoạch dài hạn hơn để "Chiến hạm đỏ" đi đúng hướng trong nhiều năm.

Highlights CLB TP.HCM 1-2 Bình Định Từ phút 89 đến 91, đội khách Bình Định ghi liên tiếp 2 bàn để giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 12 V.League tối 12/8.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-tphcm-lac-loi-vi-chuyen-nhuong-sai-lam-post1347176.html