CLB TP.HCM lại thua SLNA, Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa cùng chiến thắng

CLB TP. HCM sẽ đến làm khách trên sân Vinh trong trận đấu muộn vòng 1/8 Cup QG 2018. Trong cuộc đụng độ ở đấu trường V.League, SLNA đã đánh bại đội bóng chủ sân Thống Nhất với tỷ số 2-0.

Ở trận đấu trong khuôn khổ Cúp QG 2018 sẽ là cơ hội cho “một SLNA phiên bản Công Vinh” lấy lại danh dự. Tuy nhiên, thầy trò Miura đang đứng trước những khó khăn về mặt nhân sự.

Trong khi ngôi sao tiền vệ tấn công có khả năng thi đấu như một tiền đạo Trần Phi Sơn còn đang chấn thương và không thể ra sân thì chân sút tiền tỉ, Gonzalo phải ngồi chơi xơi nước bởi cái sự “tính già hóa non” của ông quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Bởi cầu thủ người Argentina không thể ra sân theo diện cầu thủ nhập tịch. Thêm vào đó, tiền đạo Gustavo Santos Costa cũng vừa dính chấn thương.

Bộ đôi tiền đạo Ngọc Anh và Hải Anh thì đang thể hiện một phong độ yếu kém đến thất vọng. Hậu quả là trong trận đấu với Hải Phòng FC vừa qua, ông thầy người Nhật đành phải bố trí một đội hình ra sân không tiền đạo.

Về phần đội bóng chủ nhà, SLNA ở mùa bóng năm nay họ phải căng mình ra chiến đấu trên ba mặt trận. Ở giải đấu AFC Cup, binh đoàn này đã sớm nói lời chia tay khi vừa qua hết vòng bảng.

Giải VĐQG dù chỉ mới diễn ra có 6 vòng đấu nhưng với sự khởi động chậm chạm của mình, cơ hội để giành thứ hạng cao ở V.League là điều bất khả thi. Đội bóng thành Vinh chỉ còn một mục tiêu duy nhất để phấn đấu là bảo vệ chức vô địch Cúp QG.

Và với việc tiếp đội bóng chủ sân Thống Nhất ngay trên thánh địa thành Vinh, thầy trò HLV Đức Thắng rõ ràng không muốn làm CĐV đội nhà thất vọng.

Dù rằng trước mùa giải, đội bóng xứ Nghệ mất đi nhiều nhân tài nhưng rồi lớp cầu thủ trẻ kế cận đã làm người ta chóng quên đi những cái tên đã mất.

Với những Ngọc Hải, Duy Khánh, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh và Văn Đức, đội bóng chủ sân Vinh được đánh giá cao hơn một “tàn binh bại tướng” của đội khách. Thêm vào đó, sự khát khao chiến thắng vòng đấu Cúp QG đã giúp SLNA chiếm ưu thế hơn đối thủ.

Một trận đấu khác của vòng đấu này được diễn ra rên sân Thanh Hóa. Đội chủ nhà sẽ tiếp đón CLB Long An. CLB FLC Thanh Hóa chưa có thành tích như ý tại sân chơi V.League, chắc chắn đội bóng này không muốn các CĐV thân yêu lo lắng thêm.

Một chiến thắng trước CLB Long An chiều nay, 29.4 là điều họ hướng tới, qua đó tạo thêm tiền đề về tâm lý khi quay lại sân chơi V.League.

Với đội bóng Long An, họ có mục tiêu lớn là giành quyền trở lại sân chơi V.League 2019. Những trận đấu như trận gặp FLC Thanh Hóa là dịp để họ kiểm tra lại thực lực của chính mình, rèn thêm bản lĩnh để chiến đấu cho mục tiêu tại đấu trường chính.
Trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 Cúp Quốc gia là trận cầu giữa SHB Đà Nẵng và XSKT Cần Thơ. Đội khách tới từ vùng sông nước miền Tây đang là hiện tượng tại V.League khi có chuỗi 4 trận bất bại.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng đang cho thấy “thích nghi” dần dưới thời HLV trẻ Minh Phương. Cả hai đội có thể dùng trận đấu này để hiểu thêm về thực lực của nhau nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ở vòng 10 V.League.

C.Đ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/clb-tphcm-lai-thua-slna-da-nang-va-flc-thanh-hoa-cung-chien-thang-87085.html