'CLB TP.HCM sẽ củng cố để đá cúp châu Á'

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết á quân V.League 2019 đang chờ quyết định của VFF để biết đội bóng này có thay CLB Hà Nội tham dự các giải châu Á hay không.

Ngoài danh hiệu á quân và số tiền 1,5 tỷ đồng từ ban tổ chức, CLB TP.HCM còn cơ hội giành thêm giải thưởng nữa ở mặt trận Cúp Quốc gia. Họ vào bán kết và sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội vào ngày 27/10.

Vì vậy, đội chủ sân Thống Nhất đã cất cả ba ngoại binh trong trận đấu áp chót với HAGL ở vòng 25 và chấp nhận thua 1-2 hôm 19/10. "Huấn luyện viên Chung Hae-seong có quyền tính toán nhân sự trong bối cảnh đội gặp nhiều ca chấn thương", ông Hữu Thắng lý giải.

CLB Hà Nội đang kiến nghị để lấy lại suất đá AFC mùa giải 2020.

Ông Hữu Thắng còn cho biết kế hoạch sắp tới của CLB TP.HCM là chuẩn bị lực lượng thật dày để tiến xa hơn trong mùa giải 2020. Đội bóng này không chỉ muốn duy trì vị trí thứ nhì mà còn toan tính lật đổ đế chế của CLB Hà Nội.

Món quà bất ngờ với HLV Chung và học trò là họ còn có thể đại diện Việt Nam thi đấu tại vòng loại AFC Champions League mùa giải 2020. CLB TP.HCM có thể sẽ thay thế đội bóng thủ đô vì CLB Hà Nội không cử đội U15 tham dự 3/4 giải trẻ theo quy định của AFC.

"CLB Hà Nội đang làm đơn kiến nghị lên AFC để mong được châm chước cho vấn đề này. Về luật thì chúng tôi cũng không nắm hết được. Quyết định chính thức phải đợi VFF thông báo vào cuối tháng 11. Dù có đá cúp châu Á hay không thì CLB cũng củng cố lực lượng", ông Thắng khẳng định với Zing.vn.

Trong niềm hân hoan nhận danh hiệu á quân mùa giải trước một vòng đấu, ông Thắng thừa nhận bất ngờ trước thứ hạng và thành tích của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Ông Thắng cho biết: "So với mùa giải năm ngoái thì thứ hạng năm nay là một sự ngạc nhiên lớn. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị lực lượng và một huấn luyện viên có lối chơi hợp lý đã giúp tập thể đội bóng có sự đoàn kết, mạnh lên rất nhiều".

HLV Chung Hae-seong ôm chặt Chủ tịch CLB Hữu Thắng trong ngày vui.

"CLB TP.HCM không có ngôi sao nhưng bằng nỗ lực và tinh thần đoàn kết, chúng tôi đã đạt được thành tích này. Á quân là phần thưởng to lớn, có nhiều giá trị, định hình được lối chơi và quan trọng là kéo khán giả đến sân nhiều hơn", cựu tuyển thủ và huấn luyện viên tuyển Việt Nam cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Thắng là chủ tịch của CLB bóng đá TP.HCM từ cuối tháng 5/2018 sau khi quyền chủ tịch Lê Công Vinh từ chức. Khi đó, đội bóng này đang được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Toshiya Miura.

Trong mùa giải năm ngoái, CLB TP.HCM chật vật giành quyền trụ hạng khi xếp thứ 12/14 đội bóng. Họ giành được vọn vẻn 27 điểm, hơn đội phải dự trận play-off trụ hạng là Nam Định 3 điểm và cách CLB rớt hạng trực tiếp là Cần Thơ 6 điểm.

CLB TP.HCM từng vô địch ở lượt đi. Đoàn quân của ông Chung Hae-seong hiện có 45 điểm, bỏ xa đội xếp thứ ba là Quảng Ninh 9 điểm trong khi giải còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Họ ghi được 39 bàn thắng và nhận 28 bàn thua.

CLB TP.HCM chờ quyết định thay Hà Nội dự cúp châu Á ĐKVĐ V.League đang kiến nghị lên Liên đoàn Bóng đá châu Á về suất dự cúp châu Á 2020 nên CLB TP.HCM phải chờ quyết định thay thế vào tháng 11.

Quang Thịnh
Ảnh: Quang Thịnh.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/clb-tphcm-se-cung-co-de-da-cup-chau-a-post1003873.html