CLB TP.HCM tăng mạnh giá vé tại V.League 2020

CLB TP.HCM đồng loạt tăng mạnh các loại vé trong mùa giải mà họ chiêu mộ được nhiều gương mặt đáng chú ý như Công Phượng, Tiến Dũng và có thể cả Lee Nguyễn.

Với vé mua theo trận, người hâm mộ phải bỏ ra 150.000 đồng để có chỗ ở khán đài A1. Vé ở khán đài A2 và A3 cũng tăng từ 80.000 đồng ở mùa giải trước lên 100.000 đồng, vé khán đài B tăng từ 40.000 đồng lên 70.000 đồng. Loại vé ở hai khán đài C và D có giá 50.000 đồng, tăng 2,5 lần so với mức giá 20.000 đồng năm ngoái.

 Công Phượng đến CLB TP.HCM sau quãng thời gian khoác áo STVV ở Bỉ.

Công Phượng đến CLB TP.HCM sau quãng thời gian khoác áo STVV ở Bỉ.

CLB TP.HCM vẫn áp dụng chính sách vé theo mùa. Người sở hữu vé này có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu tại V.League trên sân Thống Nhất cùng một số quà tặng đi kèm.

Giá cho mỗi tấm vé theo mùa được tăng khoảng 30% từ 1 triệu đồng lên 1,350 triệu cho khu vực khán đài A1. Ở hai khu vực còn lại (A2 và A3), người hâm mộ phải bỏ ra 910.000 đồng.

Trước mùa giải 2020, đội bóng của HLV Chung Hae-seung có thay đổi lớn về nhân sự. Họ chiêu mộ thủ thành Bùi Tiến Dũng từ CLB Hà Nội và mua lại hợp đồng cho mượn Nguyễn Công Phượng từ STVV. Lee Nguyễn cũng được cho là đang đàm phán để về đầu quân cho đội bóng của ông Chung.

Công Phượng và những pha đột phá trước Yangon United Chiều 11/2, Nguyễn Công Phượng để lại dấu ấn trong trận hòa 2-2 của CLB TP.HCM trước Yangon United với 1 bàn thắng cùng những tình huống nỗ lực đột phá cá nhân.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/clb-tphcm-tang-manh-gia-ve-tai-vleague-2020-post1048696.html