CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng với cầu thủ mê đá phủi

Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn mới đưa ra một quyết định trong việc thiết lập lại quân luật của toàn đội bóng, bằng việc thanh lý hợp đồng trước hạn đối với trung vệ Hữu Tuấn.

Thông tin mới nhất, trung vệ Hữu Tuấn vừa được CLB TP.HCM thanh lý bản hợp đồng dù hai bên mới ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm hồi tháng 7 vừa qua.

Được biết, sau khi được TP.HCM giải phóng hợp đồng, cầu thủ 28 tuổi được phép ra đi tự do và được hỗ trợ tiền lương để tìm đội bóng mới, nhằm kịp chuẩn bị thi đấu cho mùa giải tiếp theo.

Đây thực sự là một điều tiếc nuối với Hữu Tuấn bởi trước đó anh đang có một vị trí chính thức tại TP.HCM và thường xuyên được HLV Chung Hae Soung tung ra sân.

Tuy nhiên việc tự ý tham gia đá phủi trong quá trình bình phục chấn thương đã khiến sự nghiệp thi đấu của trung vệ này phải rẽ sang một hướng khác.

Sự việc bắt đầu sau trận thắng 3-2 của CLB TP.HCM với đội Bà Rịa - Vũng Tàu ở Cúp Quốc gia hôm 11/9.

Câu lạc bộ TP.HCM thanh lý hợp đồng với trung vệ Hữu Tuấn. Ảnh: TL

Khi đó, trung vệ Hữu Tuấn tự ý tham gia một giải đấu phong trào ở TP.HCM và dẫn đến chấn thương. HLV Chung Hae-seong biết được và đã cảnh cáo anh.

Song Hữu Tuấn vẫn 'chứng nào tật ấy' khi vẫn dự một giải bóng đá phủi khác ở TP.HCM trong quá trình điều trị chấn thương với cái đầu gối băng trắng. Thông tin này đến tai ban huấn luyện và cầu thủ này đã bị cấm tập luyện, sinh hoạt cùng đội bóng.

Câu lạc bộ TP.HCM cũng quyết định không sử dụng Hữu Tuấn trong phần sau của mùa giải dù có lúc, hàng phòng ngự của đội thiếu hụt nhân sự.

Và sau một thời gian cân nhắc, đội bóng Sài thành đã đi đến quyết định thanh lý hợp đồng với trung vệ người Đà Nẵng.

Được biết, trung vệ Hữu Tuấn từng thi đấu thành công ở mùa giải 2019 và giúp TP.HCM giành ngôi á quân V.League cũng như về ba ở cúp quốc gia 2019.

Điều đó giúp anh được gọi lên đội tuyển Việt Nam để tham dự các trận đấu gặp chủ nhà Thái Lan và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Cuối cùng, sau những gì đã làm được trong quá khứ, sẽ không quá khó khăn để cầu thủ sinh năm 1992 tìm kiếm được bến đỗ mới cho mình.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/clb-tphcm-thanh-ly-hop-dong-voi-cau-thu-me-da-phui-post104487.html