CLB xin VPF gia hạn đăng ký do không có nhà tài trợ: Cứu hay tạo tiền lệ xấu?

Theo thông tin của Saostar, CLB Cần Thơ đã có văn bản đề nghị để VPF gia hạn thêm thời gian tham dự giải hạng Nhất 2023, bởi hai lần đầu tiên không đăng ký.

Một lãnh đạo của ngành thể thao Cần Thơ chia sẻ với Saostar vào sáng 9/2, Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ đã có đề nghị gửi VPF để tăng thêm thời gian đăng ký dự giải hạng Nhất 2023 đến ngày 11/2. Mục đích có thêm 5 ngày so với mốc thời gian của VPF (6/2) và mở ra cơ hội dự giải.

Cần nhắc, mốc ngày 6/2 là VPF "nới" thêm thời gian cho một số đội có thể đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2023. Bởi ba đội không đăng ký theo đúng thời gian ban đầu gồm CLB Phù Đổng, CLB Sài Gòn và CLB Cần Thơ. Nếu làm đúng theo thời gian đầu tiên thì cả ba đội bóng này không được tham dự giải. Sự khó khăn của VPF là V.League 2 có 12 đội, nếu mất 3 đội thì chỉ còn 9 đội.

CLB Cần Thơ không có nhà tài trợ và đề nghị VPF cho thêm thời gian về việc đăng ký đá V.League 2. Ảnh: VPF

CLB Cần Thơ không có nhà tài trợ và đề nghị VPF cho thêm thời gian về việc đăng ký đá V.League 2. Ảnh: VPF

Số phận của CLB Cần Thơ như Saostar đã thông tin thì chẳng khác gì "chỉ mành treo chuông". Hôm 6/2, CLB Cần Thơ đã không đăng ký dự giải hạng Nhất 2023. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cần Thơ nói:"Chúng tôi đã vận động các doanh nghiệp ở thành phố nhưng không ai muốn tài trợ cho đội bóng".

Có những vấn đề cần nói về chuyện "cứu" CLB Cần Thơ hay không. Đó là tính bền vững như chính lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cần Thơ nhìn nhận. Trường hợp được VPF tạo tiền lệ gia hạn thời gian đăng ký thì ai đảm bảo đội bóng xứ Tây đô không xảy ra chuyện giống như năm ngoái. Đó là nợ lương, nợ thưởng, nợ lót tay và nợ kinh phí di chuyển - ăn ở. Các cầu thủ Cần Thơ xảy ra chuyện đình công, sau đó còn dọa bỏ giải hạng Nhất 2022. Nên nhớ, nhà tài trợ cũ theo lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cần Thơ thì vẫn còn nợ tiền.

Câu hỏi đặt ra: Trường hợp CLB Cần Thơ đá giải hạng Nhất 2023 theo kiểu "đứt gánh giữa đường" sẽ ảnh hưởng đến cả giải đấu, lãnh đạo VPF có đứng ra nhận trách nhiệm hay không?

CLB Quảng Ninh là một minh chứng thiết thực. Đội bóng đất Mỏ đã bỏ V.League sau một thời gian dài thi đấu trong hoàn cảnh tài chính không đảm bảo, các cầu thủ đình công và "kêu cứu". Kết quả các cầu thủ rơi vào cảnh bị nợ tiền bạc, có người phải về phụ gia đình bán hải sản.

Hiện CLB Cần Thơ cố gắng tham gia giải hạng Nhất 2023 là điều tích cực. Nhưng chuyện quan trọng nhất là phải đảm bảo được tài chính, có tính bền vững và không để xảy ra chuyện giống mùa bóng năm ngoái.

Đúng hơn, lằn ranh giữa việc giải cứu và tạo tiền lệ xấu là rất mong manh. Nếu việc tạo điều kiện để cứu một CLB thoát cảnh bỏ giải, sau đó đội bóng này tiếp tục nghỉ ngang hoặc bỏ giải thì ảnh hưởng đến giải đấu. Việc giải cứu sẽ trở thành tiền lệ xấu cho sân chơi chuyên nghiệp.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/clb-xin-vpf-gia-han-do-khong-co-nha-tai-tro-cuu-hay-tao-tien-le-xau-202302091004556479.html