Cleveland Cavaliers 113-127 Los Angeles Lakers: Isaiah Thomas khiến King James câm lặng

Tiếp đón Cleveland Cavaliers trên sân nhà, Los Angeles Lakers đã trải qua trận đấu hết sức ấn tượng và xứng đáng với chiến thắng.

Trước khi trận đấu khởi tranh, Isaiah Thomas đã tuyên bố sẽ làm hết sức để có thể đánh bại được đội bóng cũ Cleveland Cavaliers. Và thực tế, ngôi sao 29 tuổi đã thi đấu cực kỳ ấn tượng với 20 điểm, 9 assists. Thomas chính là người mang đến bước ngoặt của trận đấu ở thời điểm cuối hiệp ba và tạo tiền đề để Lakers thẳng tiến đến chiến thắng.

Los Angeles Lakers chơi tốt từ thời điểm đầu.

Màn so tài giữa Cleveland Cavaliers và Los Angeles Lakers được xem là trận đấu tâm điểm của lượt trận ngày 12/3. Và mọi thứ càng hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất. Cleveland được đánh giá cao hơn, nhưng đội khách phải chùn bước trước sự hưng phấn của Lakers với lợi thế được chơi trên sân nhà.

Kể từ tiếng còi khai cuộc, Lakers đã tạo ra được thế trận khởi sắc. LeBron James dù đã chơi rất hay trong thời gian của hiệp một với 10 điểm và 3 rebounds, giúp Cleveland ghi được 29 điểm. Nhưng chừng đó vẫn còn thấp hơn so với con số 33 điểm của Lakers. Đội chủ nhà triển khai tấn công cực tốt và có cơ hội tung ra đến 29 tình huống dứt điểm (9 tình huống ba điểm). Nếu tận dụng tốt hơn, điểm số của Lakers sẽ còn ấn tượng hơn so với con số 33

Dù King James đã nỗ lực để kéo lại tinh thần cho toàn đội

Sang hiệp hai, Cleveland tung vào sân các nhân tố dự bị như Jose Calderon, Kyle Korver và phần nào tạo ra sự khởi sắc. Tuy vậy, đội khách không tài nào bám đuổi được tỷ số so với Lakers. Đội chủ nhà tuy chỉ tung ra 21 tình huống dứt điểm, nhưng có được tỷ lệ thành công (47.6%). Trong đó, sự khác biệt của Lakers nằm ở 6 cú ném ba điểm thành công (so với 4 của Cleveland) – một mình Isaiah Thomas có 2 cú ném ba điểm chuẩn xác và Lakers nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Việc để các cầu thủ trẻ của Lakers dẫn trước như động chạm vào lòng tự ái của Cleveland và đội khách đã vùng lên hết cỡ để có thể gỡ thể diện trong hiệp ba. Sau quãng thời gian kiên trì bám đuổi, Cleveland đã cân bằng được tỷ số 72-72 sau tình huống Dunk rổ của Larry Nance Jr. Nhưng đúng ở thời điểm này, Isaiah Thomas được tung vào sân và tạo ra được sự khác biệt.

Nhưng sự có mặt của Isaiah Thomas đã xoay chuyển cục diện trận đấu.

Trong vòng 4 phút khi vào sân từ băng ghế dự bị, Isaiah Thomas đóng góp đến 6 điểm, cùng với đó là hai đường chuyền kiến tạo thành công cho các đồng đội. Từ thế cân bằng điểm số, Lakers vượt lên với cách biệt lên đến 17 điểm sau hiệp ba (98-82). Nhờ đó, Lakers chơi rất thoải mái trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

Quãng thời gian của hiệp 4, HLV Tyronn Lue vẫn níu kéo hy vọng bằng việc để LeBron James vào sân khi cách biệt được kéo xuống chỉ còn còn 10 điểm. Nhưng đúng ở thời điểm này, Thomas (ghi 8 điểm) và Julius Randle (ghi 13) đã dập tắt hy vọng của đội khách. King James chỉ chơi trên sân hơn 3 phút, sau đó được rút ra ngoài và Cleveland chấp nhận thua cuộc với tỷ số 113-127.

Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Cleveland, trước đó, thầy trò HLV Tyronn Lue bị khuất phục trên chính sân Staples Center của LA Clippers. Sau thất bại này, Cleveland đã chính thức bị Indiana Pacers đẩy xuống vị trí thứ 4 trên BXH miền Đông.

Box Score:

Thông Số:

Xem lại trận Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 12:01 12/03/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/cleveland-cavaliers-113-127-los-angeles-lakers-isaiah-thomas-khien-king-james-cam-lang-d464110.html