Thế vận hội PyeongChang 2018 và cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Thế vận hội mùa Đông PyeongChang được xem là co hội tan băng trong quan hệ liên Triều.

Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 ngày 9/2 sẽ khai mạc tại Hàn Quốc. Một ngày trước khi diễn ra sự kiện được xem là cơ hội để phá tan băng trong quan hệ liên Triều, cả Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều bày tỏ lập trường về quan hệ liên Triều và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Thế vận hội mùa Đông PyeongChang được xem là co hội tan băng trong quan hệ liên Triều. Ảnh: Daily Express

Thế vận hội mùa Đông PyeongChang được xem là co hội tan băng trong quan hệ liên Triều. Ảnh: Daily Express

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 8/2 cho biết, Mỹ mong muốn giải trừ chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình, song cảnh báo Triều Tiên không nên đánh giá thấp sức mạnh và sự quyết tâm quân sự của Mỹ. Ông cũng không quên nhấn mạnh lại những gì đã nói về lập trường của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên trong chuyến thăm Nhật Bản hôm qua.

“Như tôi đã nói hôm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tối đa áp lực đối với Triều Tiên cho đến khi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này mãi mãi”, ông Pence cho biết.

Trước đó, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 7/2, ông Pence đã nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng chiến dịch gây áp lực tối đa cho đến khi Triều Tiên có những bước đi cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Ông nêu rõ lập trường của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên là mọi phương án đều có thể đưa ra xem xét và Mỹ sẽ tiếp tục triển khai khí tài quân sự tân tiến nhất đến Nhật Bản và khu vực rộng lớn hơn.

Nguồn tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp phái đoàn Chính phủ Triều Tiên tới Hàn Quốc tham dự thế vận hội trong tuần này để bàn về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Theo kế hoạch, cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 10/2 tới, một ngày sau lễ khai mạc thế vận hội.

Về phía Triều Tiên, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn nguồn tin nhà chức trách Triều Tiên hôm nay cho biết, Triều Tiên chưa có ý định gặp các quan chức Mỹ trong thời gian diễn ra thế vận hội. Trong khi, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/2 cũng cho biết Mỹ không có kế hoạch gặp giới chức Triều Tiên trong thời gian tham dự Olympic.

Theo kế hoạch, một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc ngày mai (9/2) dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, trong đó có em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 9/2. Đây sẽ là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un tới Hàn Quốc.

Hai miền Triều Tiên đã xúc tiến ngoại giao thể thao sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un chìa “nhành ô liu” về phía Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới. Việc hai bên phối hợp tích cực trong công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao nói trên được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

37 chính quyền bang và thành phố của Mỹ cũng đã thông qua các nghị quyết bày tỏ ủng hộ Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc, hy vọng rằng sự kiện thể thao này sẽ thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho cả Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Dự kiến, lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ diễn ra vào 21:00 ngày 9/2 theo giờ địa phương, tức 19:00 giờ Việt Nam tại Sân vận động Olympic PyeongChang, Hàn Quốc. Hiện nay các công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao được mong chờ này về cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 cam kết sẽ cố gắng hết sức để đem lại một kỳ Olympic hòa bình và hấp dẫn.

Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu lực lượng cảnh sát địa phương Kim Young Kwan nói: “Khoảng hơn 28 nghìn cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an toàn cho thế vận hội. Không chỉ cảnh sát tại địa phương chúng tôi mà cảnh sát của cả Hàn Quốc sẽ được huy động. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra”.

Theo thông báo của Ban tổ chức, hiện đã có gần 3 nghìn vận động viên đến từ 92 nước và khu vực xác nhận tham gia. Ngoài ra, còn có hơn 55 nghìn nhân viên, tình nguyện viên phục vụ cho thế vận hội.

Như vậy, đây là kỳ Olympic có quy mô vận động viên và lực lượng phục vụ hậu cần tham gia lớn nhất trong lịch sử các kỳ Olympic mùa Đông. Điểm đặc biệt là đoàn thể thao của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ cùng diễu hành dưới một “lá cờ thống nhất” trong lễ khai mạc./.

Hồng Nhung/VOV1
tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/the-van-hoi-pyeongchang-2018-va-co-hoi-hoa-binh-cho-ban-dao-trieu-tien-728536.vov