Clip: Cận cảnh sức mạnh tàu 30FFM Nhật Bản vừa hạ thủy

Mới đây vào ngày 19/11 lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã hạ thủy khinh hạm 30FFM, tại nhà máy đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ở Nagasaki.

Kinh hạm 30FFM chính thức được lực lượng phòng vệ Nhật bản hạ thủy vào ngày 19/11. Khinh hạm này là một tàu chiến được trang bị nhiều vũ khí tối tân và công nghệ cao, với kinh hạm này sẽ nâng cao khả năng phòng vệ của Nhật Bản.

30FFM được thiết kế để có khả năng tàng hình cao, cùng với hệ thống vũ khí và cảm biến bên trong thân tàu để giảm mặt cắt của rada. Nhiệm vụ chính của khinh hạm là tuần tra bảo vệ bờ biển, tác chiến đối hải, đối không và chống ngầm.

Con tàu có chiều dài 130m, rộng 16m, trọng lượng không tải khi hạ thủy là 3.900 tấn, 5.500 tấn khi đầy tải. Tàu được trang bị pháo 127 mm, 14 ống phóng thẳng đứng Mk41. Tàu 30FFM có hai trạm vũ khí điều khiển từ xa, một hệ thống tên lửa hải đối không tầm thấp SeaRam, 8 tên lửa chống hạm Type-17 với tầm bắn tới 400km và hai cụm phóng ngư lôi chống ngầm Type-12. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng SH-60.

Ngoài hệ thống vũ khi tối tân, con tàu được trang bị radar quét mạng pha điện tử (AESA) OPY-2, cảm biến quang điện OAX-3EO, sonar phát hiện tàu ngầm NEC OQQ-25. Đuôi tàu có một khoang riêng để triển khai và thu hồi tàu ngầm không người lái. Con tàu có thể có thể đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ, với khả năng tự động hóa cao con tàu chỉ cần thủy thủ đoàn là 90 người.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Video: Military Coverage

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-can-canh-suc-manh-tau-30ffm-nhat-ban-vua-ha-thuy-a497456.html