Clip cận cảnh vụ hai vợ chồng bị hành hung sau khi tố cáo hành vi xây dựng trái phép

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ đoạn video được cho là ghi lại vụ xô xát xảy ra ngày 7/9 về việc chị Thu bị 4 đối tượng hành hung.

(Cơ quan công an đã thu giữ đoạn video clip từ camera an ninh ghi lại cảnh vụ xô xát trên).

Liên quan đến vụ việc Hai vợ chồng bị hành hung sau khi tố cáo hành vi xây dựng trái phép xảy ra tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), sáng 8/9, cơ quan công an đã tiến hành ghi lời khai của người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan này cũng đã thu giữ đoạn video clip từ camera an ninh ghi lại cảnh vụ xô xát trên.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Phong, Trưởng CA phường Trung Văn cho biết, sau khi nhận được phản ánh, lực lượng CA phường đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc, lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện tại, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ liên quan đến vụ việc trên. CA phường Trung Văn cũng đã gửi giấy triệu tập những người liên quan lên trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Theo chị Thảo, các đối tượng hành hung hai vợ chồng gồm Lê Duy K. (1981), Lê Thị Th. (1979 chị của K.), Nguyễn Mai H. (em họ của K. và Th.), các đối tượng đều trú trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã phản ánh, chiều 7/9, khi hai vợ chồng anh Thắng lấy xe đi công việc thì bị 4 người hàng xóm lao vào hành hung khiến anh này phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân dân đến vụ xô xát trên được cho là xuất phát từ việc anh Thắng tố cáo hành vi xây dựng trái phép của gia đình hàng xóm.

Từ ngày 10/4 đến nay, anh Thắng đã gửi 3 lá đơn tố cáo nhưng UBND phường Trung Văn vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Chính vì vậy, giữa hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Anh Trương Vĩnh Thắng đang được điều trị tích cực sau ca mổ tại BV 103.

“Khi tôi đi về phía chị Th. thì bị chị này túm tóc đẩy ngã xuống gốc cây trước cửa nhà. Thấy vậy, chồng tôi lao vào kéo chị Th. ra để giải thoát cho tôi. Bất ngờ, bà H. (mẹ chị Th.), anh K. (em ruột chị Th.) và chị H. (em họ chị Th.) cùng xông vào lôi chồng tôi ra đường đánh, đạp và cầm gạch đánh chồng tôi.

Sau đó, chị Th. và chị H. tiếp tục quay ra túm tóc và đánh tôi. Còn anh K. vẫn tiếp tục hành hung và cầm gạch đập vào đầu chồng tôi”, chị Thảo trình bày.

Sau đó, chị Thảo đã gọi điện cấu cứu Cảnh sát 113, lực lượng CA phường Trung Văn đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc, đồng thời đưa anh Thắng vào BV 103 cấp cứu.

Đơn đề nghị khởi tố của anh Trương Vĩnh Thắng và giấy tiếp nhận đơn tố cáo của cơ quan chức năng.

Chị Thảo cũng bị thương ở tay và có nhiều vết bầm tím trên người.

Các bác sỹ ở BV 103 chẩn đoán, ngoài các vết bầm tím trên người, anh Thắng còn bị “sai khớp cùng đòn vai trái do bị đánh” và phải nhập viện để mổ cấp cứu. Ngay sau đó, anh Thắng được các y bác sỹ BV 103 mổ và đóng 8 chiếc đinh vào vai trái.

Hiện tại, sức khỏe của anh Thắng đã dần hồi phục và đang được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu của BV 103.

Trước hành vi côn đồ hung hãn của nhóm người trên, chị Thảo đã gửi đơn đề nghị khởi tối vụ án “Cố ý gây thương tích” tới CQCSĐT CA quận Nam Từ Liêm với mong muốn CQCA tích cực vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người trên.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thái

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/clip-can-canh-vu-hai-vo-chong-bi-hanh-hung-sau-khi-to-cao-hanh-vi-xay-dung-trai-phep-d52548.html