Clip: Cảnh sát biển Kerala giải cứu bé trai 10 ngày tuổi khỏi vùng nước lũ

Những cơn mưa triền miên ở vịnh phía Nam Ấn Độ cuối cùng cũng đã ngớt, chiến dịch giải cứu và viện trợ người dân vùng thiên tai cũng đã trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đoạn video ghi lại cảnh một em bé sơ sinh được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi ngôi nhà đang chìm trong nước lũ ở Kerala.

Vào Chủ nhật ngày 19/8, khoảng 22.000 người đã được giải cứu khỏi vùng rốn lũ trong đó có Chengannur, Alapuzha và Ernakulam. Thời tiết thuận lợi tạo cơ hội cho các lực lượng cứu hộ có thể huy động các công cụ, thiết bị tiên tiến hơn để có thể tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng và trợ giúp người dân kịp thời.

Trước đó, chính quyền địa phương Chengannur tha thiết cầu khẩn sự viện trợ khẩn cấp khi hơn 5000 người dân mắc kẹt trong nước lũ và mưa dông. Hiện tại, những người dân được giải cứu đang được đưa đến các trạm cư trú tạm thời.

Bên cạnh nỗ lực giải cứu người dân, chính quyền Ấn Độ chỉ ra các vấn đề phát sinh trong thời gian tới. Đại diện đội quản lý thiên tai bang, Anil Vasudevan chia sẻ những kế hoạch để đối phó với việc bùng phát dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước và không khí tại các trại cứu trợ tập trung.

3 người dân mắc bệnh thủy đậu đã được phát hiện và cách ly khẩn cấp ở trại Aluva cách thủ phủ Thiruvananthapuram 250km.

Vào thứ 7 ngày 18/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trực tiếp thị sát khu vực thiên tai và hứa sẽ viện trợ 5 tỷ rupee cho chính quyền địa phương để sớm khắc phục khó khăn.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-canh-sat-bien-kerala-giai-cuu-be-trai-10-ngay-tuoi-a383004.html