Clip: Châu Tinh Trì học nấu ăn ở nơi không ai ngờ tới

Trong bộ phim Thần ăn Châu Tinh Trì quyết định tới Học viên huấn luyện đầu bếp Trung Quốc (nhưng thật ra chính là bếp ăn của chùa Thiếu Lâm tự) để học nấu ăn.

Thần ăn là một bộ phim Hong Kong (Trung Quốc) do Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì đạo diễn, tác phẩm được công chiếu lần đầu năm 1996. Là một phim hài về ẩm thực, bộ phim nói về những cuộc thi nấu ăn ở Hong Kong để tranh vị trí "Thần ăn".

Châu Tinh Trì trong phim Thần ăn.

Châu Tinh Trì trong phim Thần ăn.

Châu Tinh Trì vào vai ông Châu là "Thần ăn" ở Hong Kong, người giữ vị trí số một trong làng chế biến ẩm thực ở xứ Cảng Thơm. Tuy nhiên Châu không giữ danh hiệu này được lâu khi bị ông chủ tập đoàn Khoái Lạc cùng Đường Ngưu âm mưu lật đổ để Đường Ngưu trở thành "Thần ăn" mới. Nhờ sự giúp đỡ của Gà Tây, một người phụ nữ bán mì ngoài chợ trời và cũng là người hâm mộ "Thần ăn", Châu dần lấy lại được vị thế ở Hong Kong và quyết tâm tham gia vào cuộc thi “Thần ăn” để giành lại danh hiệu cũ.

Để luyện tay nghề, Châu quyết định tới Học viên huấn luyện đầu bếp Trung Quốc (nhưng thật ra chính là bếp ăn của chùa Thiếu Lâm tự) để luyện công phu làm bếp.

Tuy nhiên, Đường Ngưu nghe tin nên hắn cho người thủ tiêu Châu. Trên đường đến trường ẩm thực, Châu có tên sát thủ được cử đến để giết Châu. Gà Tây bị bắn vào mặt vì cô muốn đỡ đạn cho anh. Châu sau đó cũng biến mất một cách bí ẩn.

Một tháng sau, Đường Ngưu tham gia cuộc thi nấu ăn để bảo vệ danh hiệu "Thần ăn". Châu có mặt ở cuộc thi vào phút cuối, và tiết lộ những gì đã xảy ra: “anh chạy thoát khỏi mũi súng của tên sát thủ rồi ẩn náu cũng như tập nấu ăn ở bếp ăn trong chùa Thiếu Lâm tự”.

Video: Châu Tinh Trì học nấu ăn ở bếp ăn của chùa Thiếu Lâm tự.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-chau-tinh-tri-hoc-nau-an-o-noi-khong-ai-ngo-toi-a501602.html