Clip: 'Đại pháo' MIM-104 Patriot của Mỹ mạnh cỡ nào?

Quân đội Mỹ trình diễn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa khét tiếng Patriot.

MIM-104 Patriot là một hệ thống tên lửa đất đối không (SAM). Cái tên PATRIOT là viết tắt của bộ "Radar theo dõi mảng pha để đánh chặn trên mục tiêu" AN / MPQ-53 nằm ở trung tâm của hệ thống. Tổ hợp Patriot đã thay thế hệ thống Nike Hercules như là hệ thống phòng không cấp cao đến trung bình (HIMAD) chính của Quân đội Hoa Kỳ và thay thế hệ thống MIM-23 Hawk thành hệ thống phòng không chiến thuật hạng trung của Quân đội Hoa Kỳ. Patriot còn được giao vai trò là hệ thống chống tên lửa đạn đạo (ABM).

Hệ thống Patriot có 4 chức năng hoạt động chính: Liên lạc, chỉ huy và điều khiển, giám sát radar và dẫn đường cho tên lửa. 4 chức năng kết hợp để cung cấp một hệ thống phòng không phối hợp, an toàn, tích hợp, cơ động.

Hệ thống có kết cấu bao gồm: Điều khiển hỏa lực (bộ radar, trạm điều khiển tương tác, nhóm cột ăng ten, nhà máy điện) và bệ phóng, được đặt trên rơ moóc M860, được kéo bởi các Oshkosh M983 HEMTT.

Các tên lửa của hệ thống được vận chuyển và phóng từ Trạm phóng M901, có thể mang tới 4 tên lửa PAC-2 hoặc 16 tên lửa PAC-3.

Trong Quân đội Hoa Kỳ, hệ thống Patriot được thiết kế xung quanh cấp tiểu đoàn. Một tiểu đoàn Patriot bao gồm 1 khẩu đội chỉ huy (bao gồm Patriot ICC và những người điều hành nó), 1 đại đội bảo trì và từ 4-6 khẩu đội phóng (triển khai hệ thống Patriot). Mỗi khẩu đội phóng bao gồm 6 bệ phóng và 3 hoặc 4 trung đội: Trung đội Kiểm soát hỏa lực, Trung đội Phóng và Trung đội Chỉ huy/Bảo trì (một trung đội hoặc tách thành 2 đơn vị riêng biệt, tùy theo quyết định của chỉ huy khẩu đội).

Khẩu đội của đội Patriot do một đội trưởng chỉ huy và thường gồm từ 70 đến 90 binh sĩ. Tiểu đoàn Patriot được chỉ huy bởi một trung tá và có thể bao gồm tới 600 binh sĩ.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-dai-phao-mim-104-patriot-cua-my-manh-co-nao-a492018.html