Clip: Đường Giảng Võ cỏ dại mọc um tùm quá đầu người, như bãi hoang

Sau thời gian dài dải phân cách cứng giữa phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) không có người cắt tỉa, nơi đây trông giống như bãi hoang vì cây dại mọc um tùm, gây mất an toàn giao thông cũng như làm xấu cảnh quan đô thị.

Clip: Cỏ, cây dại mọc như bãi hoang tại dải phân cách trên đường Giảng Võ

Dải phân cách cứng trông như một thảm cỏ tự nhiên như đường quê vì đã lâu không được cắt tỉa.

Nhiều cây dại mọc lên quá đầu người, gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Cỏ dại mọc tràn lan xuống mép đường, gây mất cảnh quan đô thị.

Nhìn từ xa, cỏ mọc dày và tràn xuống dưới lòng đường Giảng Võ cả một đoạn dài hàng trăm mét.

Anh Tuấn Anh (Giảng Võ) cho biết: "Đã lâu rồi cỏ trên đường này không được cắt tỉa, mọc um tùm quá, đây lại là tuyến phố trung tâm nữa nên nhìn nhếch nhác như thế này cũng khó chấp nhận".

Những ngày này, các tuyến phố Hà Nội đang được trang hoàng để đón chào ngày 2.9 nhưng ngay tại tuyến phố trung tâm thì hình như công việc này lại bị lãng quên.

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, không chỉ cỏ dại mọc mà còn nhiều loại cây khác như cà chua, cây ổi...

Cỏ mọc um tùm che hết chân những biển quảng cáo.

Trước đây, khi được cắt tỉa thường xuyên, dải phân cách trên phố Giảng Võ là một thảm cỏ và hàng cây xà cừ tạo bóng mát.

Nguyễn Tiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/clip-duong-giang-vo-co-dai-moc-um-tum-qua-dau-nguoi-nhu-bai-hoang-906748.html