CLIP: Hà Nội bắt đầu tháo dỡ chốt cửa ngõ, người dân nườm nượp đi xe về quê

Sáng 15-10, một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào nội đô Hà Nội dừng kiểm tra giấy đi đường, có chốt được tháo dỡ, nhiều người điều khiển phương tiện nườm nượp trở về quê.

Ngày 15-10, nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP Hà Nội vẫn hoạt động. Tuy nhiên, một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã tạm dừng hoạt động. Đơn cử như chốt đặt tại vị trí trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tất cả các phương tiện ôtô, xe tải, xe khách… đều được tự do di chuyển qua chốt.

CLIP: Hà Nội bắt đầu tháo dỡ chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào thành phố

Anh Vũ Quốc Việt, thành viên tổ kiểm soát tại đây, cho biết lực lượng kiểm soát tạm thời dừng các hoạt động tại chốt. "Tất cả vẫn đang chờ chỉ đạo mới của UBND TP Hà Nội. Nếu có chỉ đạo tiếp tục kiểm soát thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Tôi cũng mong muốn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho bà con về quê, đi lại được thuận lợi. Những chốt này nếu có thể dỡ bỏ được thì sẽ rất thuận lợi cho bà con, lực lượng chúng tôi cũng đỡ vất vả" - anh Việt cho hay.

Đang di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để trở về quê, ông Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết: "Trong sáng nay, tôi di chuyển qua điểm chốt này để về quê không có kiểm soát gì. Tại đây, các phương tiện đi qua đều phải mua vé. Trước khi đi tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các giấy tờ liên qua để thuận tiện cho việc đi chuyển về quê".

Trong sáng 15-10, tại chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ đã không còn kiểm tra giấy đi đường đối với các phương tiện di chuyển qua đây

Trong sáng 15-10, tại chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ đã không còn kiểm tra giấy đi đường đối với các phương tiện di chuyển qua đây

Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cho rằng thời gian qua, trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố có các quy định khác nhau.

"Khi Nghị quyết 128 được ban hành, các địa phương cần coi đây là "kim chỉ nam" để áp dụng, có kế hoạch triển khai các chính sách cụ thể, phù hợp. Tôi cho rằng, Hà Nội dù vẫn kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô nhưng không nên kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với người dân và doanh nghiệp vận tải khi vào thành phố, trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3"- ông Liên nói.

Chỉ còn một vài cán bộ đang trực tại điểm chốt kiểm soát

Trước đó, từ 6 giờ ngày 14-7-2021, Công an TP Hà Nội thiết lập 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào Thủ đô, chia làm 6 cụm. Các loại giấy tờ mà người qua chốt cần phải xuất trình gồm giấy xác nhận xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch.

Rất nhiều phương tiện di chuyển qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Được biết, trong sáng nay chốt kiểm soát tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đang tạm dừng kiểm soát xe, chờ quyết định chính thức từ UBND TP Hà Nội

Nhiều người dân tranh thủ đi xe cá nhân về quê

Tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, các nhân viên đã hoạt động trở lại

Kiểm soát vé và thu phí di chuyển vào nội đô Hà Nội và chiều ngược lại

Nhân viên an ninh của trạm thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Trong sáng 15-10, chốt kiểm soát tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã được tháo dỡ

Dù trời mưa, chốt vẫn được nhanh chóng tháo dỡ

Tất cả các phương tiện di chuyển "bình thường mới" tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Tại đây, tấm chắn đường được thiết lập, nhằm kiểm soát các phương tiện quay đầu

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-ha-noi-bat-dau-thao-do-chot-cua-ngo-nguoi-dan-nuom-nuop-di-xe-ve-que-20211015155032869.htm