Trinh sát bắt nóng nam nhân viên massage

Một thanh niên trộm cắp tài sản nhưng bỏ trốn lên TP HCM núp bóng nhân viên massage để làm vỏ bọc an toàn.

Ngày 15-3, Đội Hình sự Đặc nhiệm hướng Nam - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã bàn giao Nguyễn Hoàn Dân (SN 1999, quê An Giang) cho Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) theo lệnh truy nã của cơ quan này.

Dân là đối tượng nghiện ma túy nặng. Dù còn trẻ nhưng Dân có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng hình sự tại tỉnh An Giang.

Nguyễn Hoàn Dân lúc bị bắt

Nguyễn Hoàn Dân lúc bị bắt

Khoảng giữa năm 2017, do thiếu tiền chơi ma túy, Dân trộm máy vi tính xách tay của một số người dân tại quê nhà và bị người dân đến Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên tố cáo.

Sau khi vào cuộc, công an triệu tập Dân lên làm việc. Dân thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan công an tạm cho về địa phương để củng cố chứng cứ xử lý sau, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lợi dụng việc được tại ngoại, Dân bỏ trốn lên TP HCM xin vào các tiệm massage tại các quận 6, 8, 10, Bình Tân và Tân Phú làm việc, ẩn nấp.

Tháng 2-2018, Cơ quan Công an TP Long Xuyên ra quyết định truy nã Dân về hành vi "Trộm cắp tài sản"

Qua công tác nắm địa bàn, rà soát, khoanh vùng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 22 giờ 30 ngày 5-3-2018, tại một tiệm massage thuộc địa bàn phường Tân Quý, quận Tân Phú, Dân bị tổ công tác Đội HSĐN hướng Nam tóm gọn khi còn đang phê ma túy đá trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cũng như mọi người.

Đối tượng Nguyễn Kỳ

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian trên, tổ trinh sát khác của Đội HSĐN hướng Nam - Phòng CSHS Công an TP HCM cũng bàn giao Nguyễn Kỳ (SN1984, tạm trú quận 7) cùng các tang vật, phương tiện liên quan cho Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xử lý theo Quyết định truy nã đặc biệt về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/trinh-sat-bat-nong-nam-nhan-vien-massage-20180315143820826.htm