Clip: Khoảnh khắc tài xế bị tâm thần bỏ chạy sau khi dùng rìu chém người, tông chết CSGT

Đoạn camera hành trình ghi lại quá trình bỏ chạy của tài xế xe bán tải bị tâm thần sau khi gây tai nạn liên hoàn, chém người và tông chết một CSGT.

Khoảng hơn 8h ngày 17/4, ô tô bán tải mang BKS 51C - 952.29 do Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái, chạy theo hướng Đồng Nai đi TP Bà Rịa, gây tai nạn liên hoàn ở khu vực Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị người dân địa phương giữ lại, Chủng cố gắng tìm cách chạy thoát, sau đó dùng rìu thủ sẵn chém bị thương một người rồi tiếp tục bỏ chạy.

Tài xế đã tấn công bằng rìu làm bị thương một người. Chiếc rìu cho là tang vật đã được dân giao nộp cho công an.

Tài xế đã tấn công bằng rìu làm bị thương một người. Chiếc rìu cho là tang vật đã được dân giao nộp cho công an.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 8 giờ 35 phút sáng ngày 17/4, tổ tuần tra của Phòng CSGT tỉnh đang trực bắn tốc độ tại QL51, đoạn ngã tư chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ thì thấy xe bán tải trên chạy với tốc độ 83 km/h nên ra hiệu lệnh dừng xe. Hai CSGT dùng mô tô chuyên dụng để đuổi theo.

Sau đó, xe bán tải do ông Chủng điều khiển đã tông thẳng vào hai CSGT khiến một người bị thương còn Đại úy Chu Văn Sáng (thuộc Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ngã xuống đường và qua đời tối 17/4 tại bệnh viện vì đa chấn thương.

Khoảnh khắc xe bán tải bỏ chạy sau khi gây tai nạn liên hoàn, tông xe moto của 2 CSGT.

Chủng sau khi đâm CSGT tiếp tục bỏ chạy về hướng Bà Rịa, Vũng Tàu. Chạy được một đoạn, vừa bị xe ben ép lại vừa bị nổ lốp nên xe bán tải buộc phải dừng lại. Khi mở cửa bước xuống xe, tài xế tỏ ra khá bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, ngông nghênh châm điếu thuốc bước đi. Ngay sau đó, ông ta đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tài xế lái xe ô tô ép ngã CSGT có sổ điều trị tâm thần.

Ôtô bán tải được kéo về trụ sở công an. Ảnh: Trường Hà.

Được biết, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Chủng có biểu hiện nói nhảm, gây khó khăn cho công tác lấy lời khai. Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra nhanh về ma túy và nồng độ cồn tại thời điểm lái xe, ông Chủng đều âm tính.

Công an Thị xã Phú Mỹ cho biết, gia đình tài xế Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ Quận 9, TP.HCM) đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của người này.

DT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/tai-xe-bi-tam-than-bo-chay-sau-khi-chem-nguoi-tong-chet-csgt-n-181487.html