CLIP: Lập chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP HCM

Việc tập trung kiểm soát người, phương tiện ra vào TP HCM là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh được chặt chẽ, không phải ngăn sông cấm chợ

Ngày 5-4, lực lượng liên ngành bắt đầu thực hiện kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào TP HCM. Tổ liên ngành đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện lưu thông theo hướng về TP HCM. Qua ghi nhận, các tài xế khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe đo thân nhiệt đều có thái độ hợp tác, tuân thủ việc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp phòng dịch.

Các trường hợp sau khi dừng xe kiểm tra, công an địa phương sẽ ghi lại biển số, tên tài xế và lộ trình đi- đến của người dân. Trường hợp thân nhiệt trên 38 độ C, người dân sẽ được yêu cầu vào chốt chờ từ 5- 10 phút để nhân viên y tế kiểm tra, nếu sau đó nhiệt độ giảm xuống sẽ tiếp tục được di chuyển. Trường hợp thân nhiệt không giảm, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các yếu tố dịch tễ. Nếu nghi vấn và cần thiết sẽ tiếp tục được kiểm tra và đưa đi cách ly.

Người dân vui vẻ hợp tác tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM

Gia Minh - Thành Đồng - Sỹ Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-lap-chot-kiem-soat-dich-benh-tren-dia-ban-tp-hcm-20200405175019027.htm