Clip: Linh dương đầu bò thoát khỏi hàm cá sấu vô cùng ngoạn mục

Mặc dù bị cá sấu cắn chặt trong lúc bơi qua sông như linh dương đầu bò vẫn thoát thân ngoạn mục.

Một con linh dương đầu bò nặng 127kg bơi qua sông Mara trong Vườn quốc gia Masai Mara ở Kenya thì bị một con cá sấu sông Nile tấn công. Con linh dương giằng co với kẻ săn mồi nặng gần 300kg dưới nước. Trong khi linh dương cố sức leo lên bờ thì cá sấu không ngừng kéo nó xuống nước.

Con linh dương đầu bò đã đặt chân lên mặt đất khô ráo, chạy thoát khỏi hàm cá sấu sau hơn 25 phút chiến đấu. Nỗ lực sinh tồn và sự quyết tâm của con vật được ghi lại bởi WildEarthTV, chương trình phát trực tiếp hành trình di cư của linh dương đầu bò.

Linh dương đầu bò là động vật bản địa của châu Phi. Chúng ăn cỏ và thường đi theo đàn, nhiều khi kết hợp với ngựa vằn thành nhóm lớn. Trong tự nhiên, kẻ thù chính của chúng là sư tử, linh cẩu, báo săn, báo hoa mai và cá sấu. Khoảng 6.000 con linh dương đầu bò bị giết trên sông Mara mỗi năm khi di cư tới đồng cỏ xanh hơn trong mùa mưa. Tuy nhiên, cái chết của chúng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ cung cấp thức ăn cho cá sấu mà cả nhiều động vật khác bao gồm cá, chim, linh cẩu, thậm chí cầy mangut.

Phong Lôi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-linh-duong-dau-bo-thoat-khoi-ham-ca-sau-vo-cung-ngoan-muc-a511639.html