Clip: Linh dương liều chết tử chiến báo săn bảo vệ con và cái kết

Bị hai con báo tấn công cùng lúc, linh dương mẹ đã liều chết chiến đấu với kẻ đi săn để bảo vệ đứa con non.

Khi đang ghé thăm Công viên quốc gia Maasai Mara, Kenya, Matrishva Vyas đã phát hiện thấy hai con báo săn trên thảo nguyên.

Cảnh quay ấn tượng cho thấy, hai kẻ đi săn đang lao hết tốc lực để tấn công linh dương mẹ và đứa con một tuần tuổi của nó. Thật đáng kinh ngạc, linh dương mẹ đã dũng cảm đánh đuổi được hai con báo và cứu con mình thoát khỏi hàm răng của những kẻ đi săn.

Matrishva cho biết: "Tôi đã chụp ảnh động vật hoang dã ở Châu Phi và Ấn Độ trong 18 năm nhưng tôi chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào như thế này. Thật không thể tin được.

Khi phát hiện thấy báo săn đang di chuyển và quan sát con mồi, hướng dẫn viên của chúng tôi ngay lập tức lái xe về phía linh dương và dự đoán đôi báo săn sẽ tấn công mục tiêu này. Linh dương con mới được một tuần tuổi.

Toàn bộ cuộc tấn công diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây. Thật ngạc nhiên là cả linh dương và đứa con của nó đều trốn thoát thành công".

Báo săn có tên khoa học Acinonyx jubatus - một loài báo thuộc họ Mèo lớn được biết đến là loài động vật có vú nhanh nhất thế giới trên đất liền. Với hình dáng cơ thể khí động học kết hợp chân dài và cột sống linh hoạt, chúng có thể chạy nước rút với vận tốc lên tới 112 km mỗi giờ. Báo trưởng thành có chiều cao trung bình 77 cm tính đến vai, chiều dài 112 - 142 cm và nặng 34 - 64 kg.

Thức ăn chủ yếu của báo săn là các loài động vật nhỏ đến trung bình như linh dương, thỏ, lợn rừng và chim. Thời điểm săn mồi của chúng là rạng đông và chạng vạng tối. Loài động vật này dành nhiều thời gian để rình rập trước khi đuổi bắt con mồi. Chúng thường giấu xác con mồi sau khi đi săn để tránh sự chú ý của kền kền và linh cẩu.

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-linh-duong-lieu-chet-tu-chien-bao-san-bao-ve-con-va-cai-ket-a602864.html