Clip: Lỗ Trí Thâm uống say làm điều không thể chấp nhận được

Lỗ Trí Thâm là một hòa thượng nằm ngoài thanh quy giới luật, cũng là một hảo hán không màng danh lợi.

Trong tiểu thuyết Thủy hử, Lỗ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng, là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 Thiên Cang Tinh, ứng với sao chiếu mệnh Thiên Cô Tinh. Sao Thiên Cô nghĩa là ngôi sao cô độc trên trời, nói rõ ông là hiệp khách độc hành.

Ban đầu Lỗ Trí Thâm làm chức quan nhỏ dưới trướng Tiểu Chủng kinh lược tướng công ở Vị Châu, đảm nhiệm chức Đề hạt ở Kinh Lược phủ. Một buổi, khi nghe được cha con Kim Thúy Liên kể chuyện bị tay ác bá Trấn Quan Tây Trịnh Đồ ép hại, do Kim Thúy Liên không thể trả nợ chạy chữa cho cha nên bị Trịnh Đồ ép bán thân gả làm vợ lẽ. Nghe nói đến đây, Lỗ Trí Thâm nổi cơn thịnh nộ, đưa 2 cha con ít tiền lộ phí và hứa sẽ xử lý việc này.

Nhưng do ra tay dạy Trịnh Đồ hơi mạnh khiến hắn mất mạng. Ông bị quan phủ truy nã, bất đắc dĩ xuống tóc làm tăng nhân.

Tuy nhiên, Lỗ Trí Thâm ở trong chùa khó giữ thanh quy Phật môn, sau cùng đã đại náo, đập phá chùa Ngũ Đài sơn, đây là một tội không thể nào chấp nhận được. Trí Chân trưởng lão đành phải đuổi ông đi, và chỉ cho Lỗ Trí Thâm đến chùa Đại tướng Quốc ở Biện Lương, Đông Kinh để nương thân.

Video: Lỗ Trí Thâm uống say đập phá chùa. (Nguồn: Yuotube).

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-lo-tri-tham-uong-say-lam-dieu-khong-the-chap-nhan-duoc-a501336.html