Clip: M777 siêu lựu pháo niềm tự hào số 1 của pháo binh Mỹ

M777 có hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, thuộc biên chế của quân đội Mỹ. Đây được coi là loại siêu pháo mạnh nhất thế giới hiện nay bỏ xa những đối thủ còn lại.

M777 là lựu pháo cỡ nòng 155 mm do Tập đoàn BAE Systems sản xuất. Nguyên mẫu đầu tiên có tên là Lựu pháo Chiến trường Siêu nhẹ (Ultralight Field Howitzer - UFH), do Phòng Vũ khí của VSEL tại Barrow-in-Furness (Vương quốc Anh) phát triển, sau khi nhận thấy ưu điểm của loại lựu pháo này, Mỹ đã mua lại bản quyền thiết kế để sản xuất trong nước và xuất khẩu và đặt lại tên là M777.

M777 có khối lượng 4,200kg, thời gian triển khai: 2 phút 10 giây; thời gian thu pháo: 2 phút 23 giây. Chiều dài 10,7m khi tác chiến và 9,5m khi hành quân, kíp pháo chỉ cần 5-7 thành viên.

Đặc biệt, pháo M777 có thể vận chuyển được bằng trực thăng, máy bay vận tải hoặc được kéo bởi các phương tiện vận tải có trọng lượng trên 2,5 tấn.

Đây là một trong số ít pháo bộ binh được quân đội Mỹ mạ crom, nhằm tăng độ bền và khả năng bảo dưỡng và tăng độ chính xác cho mỗi lần bắn trong điều mọi kiện chiến trường.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Video: Science Channel

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-m777-sieu-luu-phao-niem-tu-hao-so-1-cua-phao-binh-my-a498170.html