Clip: Mánh khóe của 'ông trùm' buôn súng xuyên Bắc Nam

Mua 'hàng nóng' từ khu vực biên giới phía Bắc, Hoàng cất giấu tại tiệm Internet, rồi rao bán công khai trên mạng cho những đối tượng nguy hiểm.

Sáng 19/11, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam, thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Bùi Đức Hoàng (23 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú quận 12, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn bán tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Theo đó, ngày 16/11, các trinh sát hình sự phát hiện Hoàng đi xe máy chở 2 vali lớn từ quận Tân Bình (TP.HCM) hướng về vòng xoay Phú Lâm đến đường Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6, TP.HCM).

Công an đã bí mật theo dõi vào ập vào bắt giữ, kiểm tra trong vali của đối tượng phát hiện nhiều vũ khí nguy hiểm thu giữ 14 khẩu súng bắn đạn bi, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn bi bằng kim loại, 37 bình gas các loại, 2 điện thoại di động, 3 thẻ ATM và nhiều giấy tờ, tiền mặt.

Được biết, Hoàng là nghi phạm chuyên mua bán, tàng trữ và cung cấp trái phép các loại súng ngắn trên phạm vi cả nước. Các loại súng này bắn đạn bi bằng sắt và dùng bình CO2 để nạp nhiên liệu.

Hoàng khai nhận, các loại vũ khí đối tượng đem đi giao đều của Trung Quốc sản xuất, tỉ lệ sát thương rất cao.

Tang vật công an thu giữ.

Để nhập các loại vũ khí này, Hoàng đi từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Lạng Sơn giao du và móc nối với các lái buôn để lấy hàng từ Trung Quốc và vận chuyển về TP.Hà Nội, rồi tập kết tại tiệm Internet.

"Ông trùm" buôn bán vũ khí.

Sau khi có đủ các loại súng, Hoàng tiến hành đăng lên các trang mạng xã hội bán cho một số tay “anh chị” giang hồ. Từ đầu tháng 10 đến nay, Hoàng đã bán ra hàng trăm khẩu súng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an quận 6 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/clip-manh-khoe-cua-ong-trum-buon-sung-xuyen-bac-nam-a347538.html