Clip người đàn ông đi SH không đội mũ bảo hiểm phun nước bọt vào cô gái lấn làn

Người đàn ông đi SH không đội mũ bảo hiểm phun nước bọt vào cô gái lấn làn; hai nghi phạm giết sinh viên 18 tuổi chạy Grab cúi đầu khai báo ở trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Đó là 2 trong những clip đáng chú ý hôm nay.

Người đàn ông đi SH không đội mũ bảo hiểm phun nước bọt vào cô gái lấn làn ở Hà Nội:

Dù cô gái kia chạy lấn làn, gây cản trở giao thông nhưng người đàn ông đi xe SH cũng phạm luật vì không đội mũ bảo hiểm. Thế nên, hành động phun nước bọt vào cô gái của ông ta bị cho là dơ bẩn và thiếu văn hóa. Vụ việc xảy ra gần trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội lúc 7 giờ 12 sáng 30.9.

Hai nghi phạm giết sinh viên 18 tuổi chạy Grab cúi đầu khai báo ở trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội):

Trong cuộc thẩm vấn xuyên đêm qua tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Đinh Văn Giáp (sinh năm 1995, HKTT tại bản Năm Hăn thượng, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (sinh năm 2000, HKTT tại bản Khá thượng 2, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) khai rằng ban đầu không có ý định thuê xe của anh Nguyễn Cao Sang (sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để cướp tài sản. Án mạng xảy ra do hai bên xích mích chuyện tiền trả xe ôm.

Phụ trách việc truy bắt hai đối tượng này, trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, trực tiếp hỏi cung Giáp và Trường để làm rõ nguyên nhân, mục đích gây án. Cúi mặt khi công an đặt câu hỏi, Giáp kể lại diễn biến như trong bài viết, còn Trường nói chỉ chứng kiến chứ không liên quan cái chết của nạn nhân.

Giáp khai mang theo con dao dài hơn 10 cm phòng thân. Sau khi đâm anh Sang, Giáp đưa dao đưa nó cho Trường giữ và nói do "sợ và cuống" nên đã lấy xe máy của nạn nhân. Trường ném con dao vào khu vườn gần hiện trường.

Giáp nói lúc ấy nghĩ anh Sang chưa chết, chỉ khi về Yến Bái mượn được ĐTDĐ vào mạng mới biết.

Cả hai khẳng định chỉ lấy xe máy, không biết đến chiếc iPhone 7 Plus của nạn nhân, không thừa nhận việc lên kế hoạch giết sinh viên 18 tuổi Grab để cướp tài sản.

Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự, là con cả trong gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, hết lớp 9 thì bỏ học.

Còn Đinh Văn Giáp là thành phần bất hảo tại địa phương, có 1 tiền án về tội "Mua bán người trái phép", bị bắt ngày 5.4.2013 và ra tù vào tháng 2.2018. Bố mẹ đã li dị từ lâu, Giáp sống với bồ và bà nội, có một em trai đang đi tù.

Tài xế ở Tiền Giang vừa lái xe khách vừa ghi sổ sách:

Tài xế gây bức xúc vì coi thường sự an toàn của bản thân và hành khách vì vừa lái xe vừa làm việc riêng.

Cô gái sợ hãi khi chơi trò cảm giác mạnh, gục đầu vào bạn trai:

"Yếu mà đòi ra gió nhưng may mắn đã có anh ở bên".

Chàng trai mặc áo phản quang nhắc tài xế tắt đèn pha :

Nam thanh niên nhắc nhở các tài xế xe máy, ô tô tắt đèn pha để tránh làm chói mắt người khác theo phong cách không đụng hàng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/clip-nguoi-dan-ong-di-sh-khong-doi-mu-bao-hiem-phun-nuoc-bot-vao-co-gai-lan-lan-122401.html