Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Campuchia

Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Kiltan với khoảng 200 thành viên thủy thủ đoàn đã cập cảng Sihanoukville để chuyển trang thiết bị cứu hộ với trị giá khoảng 110.000 USD cho Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia.

Theo ông Keo Vy, Cố vấn cấp cao của Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia, tàu hải quân Ấn Độ Ins Kiltan đã cập cảng Sihanoukville vào ngày 29/12 để bàn giao số trang thiết bị cứu hộ lũ lụt, bao gồm 3.000 tấm thảm tổng hợp, 3.000 cái chăn và 3.000 bộ cứu trợ cho nam và nữ. Tổng số trang thiết bị này có trị giá khoảng 110.000 USD.

Tàu Ins Kiltan cập cảng Sihanoukville. Ảnh: Hải quân Campuchia

Tàu Ins Kiltan cập cảng Sihanoukville. Ảnh: Hải quân Campuchia

Ông Keo Vy cho biết, trong thời gian qua, phía Ấn Độ luôn giúp đỡ và hỗ trợ Campuchia rất nhiều, như lương thực và các trang thiết bị khác. Năm 2020, Ấn Độ đã hỗ trợ Campuchia 10.000 tấn gạo thông qua Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia.

Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Kiltan có chiều dài 110 m, chiều ngang 13m, tải trọng 3.150 tấn, với khoảng 200 thành viên và thủy thủ đoàn.

Theo dự kiến tàu sẽ rời cảng Sihanoukville vào lúc 9h sáng ngày 1/1/2021./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tau-hai-quan-an-do-cap-cang-campuchia-827587.vov