Clip nữ sinh một trường ĐH đến lớp sớm 15 phút liền bị bảo vệ và lao công đuổi ra ngoài gây tranh cãi dữ dội

Clip ghi lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa 2 bên, 1 là nữ sinh và 2 là bảo vệ - lao công cãi nhau vì việc đến lớp sớm 15 phút bị đuổi ra ngoài. Sự việc này nhanh chóng thu hút được rất nhiều bình luận khác nhau từ cư dân mạng.

Câu chuyện này xảy ra tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và được đăng tải từ tài khoản Facebook có tên N.T.N với nội dung ghi lại đoạn bảo vệ và lao công của trường đuổi bạn nữ sinh ra khỏi lớp học.

Tuy đoạn clip có độ dài khoảng hơn 2 phút, có thể thấy lý do hành động đuổi bạn nữ sinh này là bởi chưa đến giờ vào lớp học. Cô gái này đã đến lớp để học bài trước 15 phút. Sau khi đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội nó đã nhanh chóng cuốn được rất nhiều người tham gia ý kiến về vấn đề này bởi bấy lâu nay, nếu đi học muộn mà bị đứng ngoài cửa lớp còn dễ hiểu nhưng đến sớm cũng bị đuổi thì quả là chuyện vô cùng khó hiểu.

Trong đoạn clip bác bảo vệ luôn khẳng định rằng: “Không được học giờ này,… giờ này không phải giờ học”. Mặc dù cô gái trả lời chỉ muốn ngồi lớp để học bài chứ không có ý gì khác. Sau đó, bác bảo vệ đã có hành động lấy cặp và sách vở của cô gái này mang ra ngoài lớp học.

Đi học sớm bị bảo vệ mời ra ngoài. Clip: Facebook

Xung quanh đoạn clip này chủ yếu có 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng dẫu sao bác bảo vệ và cô lao công cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ lớp học theo đúng quy định. Tài khoản facebook N.Đ.N cho rằng: “Trách nhiệm của người ta là giữ gìn cơ sở vật chất. Dù mình không làm hỏng nhưng theo quy định của trường thì có quyền cho mình ra ngoài học. Nhưng lúc mình làm gì hỏng cơ sở vật chất thì ai đền?”

Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng bác bảo vệ và cô lao công hơi gắt và khắt khe. Tài khoản facebook N.H lại nghĩ rằng: “Việc sinh viên ngồi học trước 15 phút có gì to tát đâu mà bác bảo vệ làm căng thế. Thực chất cũng chỉ là sinh viên cần cù chăm học mà lại không tạo điều kiện”.

Đây vẫn còn là câu chuyện chưa có hồi kết. Nếu chỉ chứng kiến sự việc qua thời gian ngắn ngủi hơn 2 phút thì chưa thể kết luận ai đúng ai sai. Suy cho cùng, cần tìm hiểu rõ sự việc hơn nữa trước khi đưa ra ý kiến để tránh những mâu thuẫn không đáng có trên mạng xã hội.

Thanh Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/clip-nu-sinh-mot-truong-dh-den-lop-som-15-phut-lien-bi-bao-ve-va-lao-cong-duoi-ra-ngoai-gay-tranh-cai-du-doi-4118081.html