Clip: Sốc cảnh người đàn ông tắm cho rắn hổ mang chúa 'khổng lồ'

Chứng kiến cảnh người đàn ông đang tắm cho con rắn hổ mang chúa cỡ lớn, nhiều người xem đã không khỏi rùng mình.

Cảnh tượng thót tim này được Susanta Nanda, nhân viên của Cơ quan Lâm nghiệp Ấn Độ đăng tải lên mạng xã hội Twitter.

Trong clip, một người đàn ông đang cầm xô nước nổ ào ào lên đầu một con rắn hổ mang cỡ lớn. Điều đáng nói là con rắn độc này chỉ ngóc đầu, bành mang mà không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu hung hãn nào.

Thậm chí sau đó, người đàn ông còn dùng tay để đùa giỡn với con vật. Đoạn clip được cho là quay tại Ấn Độ và người đàn ông đang dùng nước để hạ nhiệt cho con rắn trong một ngày nắng nóng.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cảnh tượng này đã ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người đã khen ngợi sự can đảm và kỹ năng của người đàn ông khi dám tắm cho con rắn nguy hiểm này.

Trong khi đó, một số người xem đã nhận ra người đàn ông trong clip chính là Vava Suresh, nhà bảo tồn động vật hoang dã kiêm chuyên gia về rắn có tiếng tại Ấn Độ.

Rắn hổ mang chúa thuộc họ Elapidae (họ rắn hổ), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là 7m.

Loài được đánh giá nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, dù chúng thường không chủ động tấn công con người.

Theo các chuyên gia, rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân thông qua một vết cắn có chứa từ 200 – 500mg nọc độc. Thông thường, vết cắn của rắn hổ mang chúa có thể giết chết người chỉ sau 30 phút.

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-soc-canh-nguoi-dan-ong-tam-cho-ran-ho-mang-chua-khong-lo-a602265.html