Clip: Su-34 phóng 'ác mộng bầu trời' đánh đắm chiến hạm

Chiến đấu cơ Su-34 dùng tên lửa siêu thanh Kh-31A tiêu diệt chiến hạm trong cuộc tập trận trên Biển Caspian.

Cường kích Su-34 phóng Kh-31A.

Khác với các chiến đấu cơ đang trong phiên chế của quân đội Nga, các phi công của chiếc Su-34 không ngồi theo kiểu trước sau mà là song song với nhau để dễ trao đổi.

Trong khi đó tên lửa Kh-31A là vũ khí chống tàu cực kỳ nguy hiểm, cơn ác mộng từ bầu trời đối với tàu địch. Tên lửa có tốc độ hành trình bay rất cao, tiếp cận nhanh, khó đánh chặn. Không những thế, khi bị radar địch phát hiện, tên lửa có thể cơ động vọt cao đối phó với tên lửa đánh chặn đối phương.

Trọng lượng phần chiến đấu của tên lửa nặng 95kg dùng để tiêu diệt tàu khu trục, hộ vệ cỡ lớn, tàu tên lửa cở nhỏ, tàu vận tải đổ bộ. Khi tiếp xúc bề mặt mục tiêu, tên lửa xuyên phá vào bên trong tàu rồi mới kích nổ đầu đạn hoặc nổ theo kiểu phá mảnh khi bay trên mục tiêu.

Theo nhà sản xuất Nga, để tiêu diệt tàu khu trục hạng nặng cần 2,5 quả Kh-31A, với tàu tên lửa cỡ nhỏ chỉ cần 1 quả.

Liên quan đến cuộc tập trận này, tham gia cuộc tập trận còn có 40 chiến đấu cơ, trong đó có máy bay ném bom Su-23 và cường kích Su-25.

Clip: Chiến đấu cơ Su-34 phóng tên lửa Kh-31A diệt mục tiêu.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/clip-su-34-phong-ac-mong-bau-troi-danh-dam-chien-ham-3362941/