Clip: Sút phạt từ khoảng cách 40m, cầu thủ ghi bàn thắng với 'quỹ đạo siêu dị'

Từ khoảng cách 40m, Mohd Faiz Subri sút bóng bằng má ngoài chân phải, vẽ một vòng cung hình trái chuối rồi đi vào góc cao khung thành khiến thủ môn đối phương bó tay.

Pha sút phạt thành bàn "siêu dị" này diễn ra trong trận đấu giữa Penang và Pahang tại giải Malaysia Super League. Tiền đạo Mohd Faiz Subri đã thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách 40m, bóng được sút bằng má ngoài chân phải, vẽ một vòng cung hình trái chuối rồi đi vào góc cao khung thành khiến thủ môn đối phương bó tay.

Bàn thắng với quỹ đạo kỳ lạ này đã giúp Mohd Faiz giành được giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm. Đây cũng là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vinh dự được nhận giải thưởng từ FIFA cho thành tích mang dấu ấn cá nhân.

Được biết, Faiz từng được gọi lên tuyển Malaysia nhưng chưa có cơ hội vào sân. Ở đấu trường khu vực, cầu thủ này từng ghi một bàn vào lưới SHB Đà Nẵng (Việt Nam) tại AFC Cup 2013.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-sut-phat-tu-khoang-cach-40m-cau-thu-ghi-ban-thang-voi-quy-dao-sieu-di-a469927.html