Clip Tấn Trường đánh đầu phản lưới, B.Bình Dương thua ngược FC Tokyo

B.Bình Dương mở tỷ số trước trên sân FC Tokyo nhưng lại thua ngược đáng tiếc 1-3, trong đó có pha đánh đầu phản lưới nhà của thủ môn Tấn Trường.

B.Bình Dương mở tỷ số trước nhưng lại thua chung cuộc 1-3 trước FC Tokyo

Có thể bạn quan tâm

Ở lượt trận thứ nhì vòng bảng AFC Champions League chiều nay trên sân FC Tokyo, lực lượng của B.Bình Dương bị sứt mẻ nghiêm trọng. Ngoài tiền đạo Nsi bị treo giò, tiền đạo Công Vinh, tiền vệ Moses cũng không thể vào sân từ đầu vì lý do sức khỏe. Trước đó Trọng Hoàng, Huỳnh Phú và Đặng Văn Robert đều vắng mặt vì chấn thương. Chính vì thế, B.Bình Dương buộc phải chọn lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh.

Trong khi đó, FC Tokyo quyết tâm có điểm sau khi trắng tay ở trận mở màn vòng bảng do thua Jeonbuk Huyndai Motors 1-2. Với lợi thế sân nhà, FC Tokyo lập tức đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Tấn Trường.

Không chỉ bình tĩnh cản phá các pha tấn công của đội chủ nhà, B.Bình Dương còn mở tỷ số trước ngay trong hiệp đầu. Sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Henry và Han Seung Yeop nhưng không thắng nổi thủ môn của FC Tokyo FC, "Quả bóng vàng Việt Nam 2015” Nguyễn Anh Đức đã có pha băng vào đánh đầu bồi cận thành.

Sau bàn thua ở phút 25, FC Tokyo dồn lên tấn công từ mọi hướng để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, tất cả đều vấp phải sự phòng thủ chặt chẽ của B.Bình Dương, và đặc biệt là nhiều pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Tấn Trường. B.Bình Dương đã bảo toàn được lợi thế này cho đến hết hiệp 1.

Tiếc là chỉ 5 phút sau khi bước vào hiệp 2, B.Bình Dương đã bị thủng lưới. Từ một pha tấn công bên biên trái, cầu thủ mới vào sân thay người Takuma Abe đã tạt bóng đẹp mắt để Francisco đánh đầu chiến thuật giúp Nathan Burns vô lê cận thành quân bình tỷ số 1-1.

Dù bị gỡ hòa, B.Bình Dương vẫn duy trì tốt lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Tấn Trường càng bắt càng hay, đặc biệt là pha cản phá thành công quả 11m của ở phút 65. Tiếc là, đến phút 67, trong tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương trong vạch 5m50, trái bóng từ quả đá phạt đã bay trúng đầu Tấn Trường rồi chệch hướng bay vào lưới.

Sau tình huống này, thủ môn Quốc Thiện Esele đã được tung vào sân thay cho Tấn Trường. Và đến phút 84, Ryoichi Maeda đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 3-1 nhiều vất vả cho đội chủ nhà.

Clip Tấn Trường đánh đầu phản lưới nhà, B.Bình Dương thua FC Tokyo 1-3

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thethao/bongda/clip-tan-truong-danh-dau-phan-luoi-bbinh-duong-thua-nguoc-fc-tokyo-293337.html