Clip: Trâu bị treo cổ lên cây trong một lễ hội ở Yên Bái khiến nhiều người phẫn nộ

Sau lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, Bắc Ninh và lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên bị chỉ trích là man rợ thì nay, thêm một lễ hội nữa là Lễ treo trâu ở Yên Bái.

Mới đây, hình ảnh một con trâu bị treo cổ trên cây cao cho đến chết mới được hạ xuống được cư dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt. Đây là hình ảnh trong nghi lễ treo trâu tế Mẫu tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trong những ngày lễ hội, đây là một trong những nghi lễ được nhiều người dân mong chờ nhất. Theo như clip, con trâu tế sau khi được buộc dây thừng và đưa đến gốc cây, sau tiếng hiệu lệnh, lập tức sẽ có nhiều người cùng góp sức kéo chú trâu treo lơ lửng trên cây cho đến khi chết.

Clip: Nghi lễ treo trâu

Đây là một lễ hội có ý nghĩa lớn với người dân nơi đây, trâu dùng để tế phải là trâu đực trắng, to khỏe, được tuyển chọn kĩ lưỡng nhằm cầu an, cầu phúc, cầu cho nhân dân được ấm no. Nghi lễ treo trâu mang tính tâm linh, truyền thống và là phong tục tập quán của người Tày Khao.

Thế nhưng khi những hình ảnh về một nghi thức tâm linh này được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi vô cùng gay gắt. Việc treo con trâu lên gốc cây cho đến chết là một hành vi man rợ, thiếu tính nhân văn và tính giáo dục đối với thế hệ trẻ.

Con trâu bị buộc thừng để chuẩn bị cho nghi thức.

Và sau đó là bị treo lên cành cây cho đến chết.

Người dân thui con trâu ngay tại chỗ.

Bạn Đ.P.T bình luận: “Đừng bao giờ dẫn trẻ con đi xem lễ hội man rợ này. Chúng sẽ chẳng bao giờ biết đến tính nhân văn là gì. Những gì chúng học được từ đây sẽ chỉ là cách đối xử tàn ác với động vật và từ đó sẽ không có tình yêu thương với động vật… sau đó có thể là con người!”

“Xã hội bây giờ văn minh rồi nên bỏ hủ tục này đi thôi. Người ta ca ngợi 'con trâu là đầu cơ nghiệp', vậy mà giờ đây lại đối xử với nó như thế. Giống như một sự phản bội vậy. Quá độc ác” - chia sẻ của H.N.

Thế nhưng cũng có ý kiến phản bác lại.

Các bạn cứ tâm lý sính ngoại, cứ của người Việt là lại làm ầm lên. Hãy nhìn lễ hội giết cá voi của các nước văn minh kia đi rồi nói” - C.N bình luận.

Trao đổi với phóng viên một tờ báo, ông Lê Xuân Định, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Yên Bái, xác nhận tại địa phương mình có lễ hội với mô tả như trên. Tuy nhiên, những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội đều là ảnh cũ vì năm nay lễ hội này chưa diễn ra (ngày 13 tháng Giêng). Nghi thức treo trâu trong lễ hội này sẽ được xem xét điều chỉnh.

“Năm nay chúng tôi sẽ có điều chỉnh theo quan điểm của Bộ, tức là sẽ không có cảnh treo trâu nữa, mổ trâu không để du khách tham quan nữa” - ông Định nói.

Đỗ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/clip-trau-bi-treo-co-len-cay-cho-den-chet-trong-mot-le-hoi-o-yen-bai-gay-khien-nhieu-nguoi-phan-no-1078385.html