Clip: Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh

Trung Quốc đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân tại một địa điểm bí mật vào tuần trước.

Tên lửa Xingkong-2, tên khác là Starry Sky-2, có thể di chuyển với tốc độ 7.344km/h (gấp 6 lần tốc độ âm thanh) có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân đồng thời tránh được hệ thống phòng chống tên lửa.

Vũ khí thế hệ mới này có nguyên lý vận hành là sử dụng sóng xung kích được tạo ra trong quá trình bay. Với khả năng điều chỉnh hướng bay, tên lửa sẽ rất khó bị phát hiện và ngăn chặn.

Khi khai hỏa, hỏa tiễn được bắn ra cũng sẽ bay với tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh, dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng chống tên lửa thông thường.

Các nhà khoa học tham gia dự án cho rằng đây là một “thành quả vĩ đại”. Học viện Không gian và Khí động lực học Trung Quốc (CAAA) chia sẻ: “Cuộc thử nghiệm sẽ là nền móng vững chắc cho công nghệ thiết kế tên lửa siêu thanh trong tương lai”.

Theo nhà phân tích quân sự Bắc Kinh, Zhou Chenming, phiên bản chiến đấu của tên lửa siêu thanh Starry Sky-2 sẽ được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa phát triển trong vài năm tới đây.

Giới chuyên gia nhận định quả tên lửa này sẽ đặt Trung Quốc ngang hàng với Mỹ và Nga trong cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-trung-quoc-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-sieu-thanh-a381195.html