CNN: Gỏi cuốn, phở lọt top 50 món ăn ngon nhất thế giới

CNN của Mỹ mới giới thiệu với độc giả 50 món ăn ngon nhất thế giới. Trong số này, nhiều món ăn hấp dẫn đến từ châu Á, bao gồm cả Việt Nam được CNN gọi tên. Những món ngon trong danh sách này được thực khách trong và ngoài nước đánh giá cao.

Trong danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới do CNN mới công bố, Việt Nam có 2 món ngon được ca ngợi là phở và gỏi cuốn. Phở đứng thứ 28 trong danh sách trên. Món phở được làm từ những nguyên liệu như phở tươi, một vài loại thảo mộc kèm với thịt bò hoặc thịt gà.

Gỏi cuốn của Việt Nam xếp thứ 30 trong danh sách top 50 món ăn ngon nhất thế giới. Món ăn này được làm từ các nguyên liệu gồm: thịt heo, tôm, các loại rau tươi, bún gạo và nhiều thành phần khác. Tất cả được cuốn trong bánh tráng.

Món cà ri Massaman nổi tiếng của Thái Lan xếp ở vị trí đầu tiên trong top 50 món ăn ngon nhất thế giới. Nguyên liệu làm nên món ăn hấp dẫn này là thịt bò (đôi khi là thịt vịt) và đậu hũ. Loại nước sốt ăn kèm với món này được làm từ nước dừa, đậu phộng, khoai tây, sốt me...

Đất nước Nhật Bản nổi tiếng thế giới với món sushi.

Hamburger là món ăn nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng ở Đức.

Malaysia nổi tiếng với mỳ Penang Assam Laksa. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của đất nước này. Thực khách thường thử món ăn này khi đến Malaysia.

Món Tom yum hấp dẫn của Thái Lan.

Món thịt bò Rendang ngon tuyệt của người Malaysia.

Mozambique nổi tiếng với món gà nướng Piri Piri.

Đất nước Ba Lan hấp dẫn thực khách với món bánh Pierogi.

Mời quý độc giả xem video: Món ăn đường phố Việt ngon nhất thế giới (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cnn-goi-cuon-pho-lot-top-50-mon-an-ngon-nhat-the-gioi-1015682.html