CNN: Mỹ kiểm tra năng lực phi công Ukraine, khả năng liên quan chuyện gửi F-16

Hiện có 2 phi công Ukraine đang ở Mỹ để được kiểm tra năng lực vận hành các máy bay quân sự, khả năng nhằm xem xét huấn luyện và gửi F-16 cho Ukraine.

Đài CNN ngày 5-3 dẫn một số nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang kiểm tra năng lực của các phi công Ukraine, xem xét khả năng huấn luyện họ lái máy bay chiến đấu, trong đó có tiêm kích F-16.

Theo các nguồn tin, hiện có hai phi công Ukraine có mặt tại một căn cứ quân sự ở Mỹ để được kiểm tra kỹ năng thông qua các chuyến bay mô phỏng. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm xác định xem các phi công này cần bao nhiêu thời gian để học lái các loại máy bay quân sự của Mỹ, bao gồm F-16.

Tiêm kích F-16. Ảnh: AFP

Tiêm kích F-16. Ảnh: AFP

Một nguồn tin tiết lộ các phi công Ukraine đang ở một căn cứ thuộc TP Tucson, bang Arizona để tham gia "một sự kiện làm quen". Theo nguồn tin này, đây là "hoạt động thường lệ vốn là một phần của cuộc đối thoại giữa quân đội Mỹ với Ukraine”.

Nguồn tin cho biết thêm rằng sự kiện này giúp Mỹ huấn luyện các phi công Ukraine vận hành các máy bay một cách hiệu quả hơn và tư vấn cho họ "cách phát triển năng lực bản thân".

Nguồn tin khẳng định các phi công sẽ không lái bất kỳ máy bay nào trong sự kiện này, thay vào đó, họ sẽ được vận hành các thiết bị mô phỏng.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định hiện vẫn không có thông tin cập nhật nào liên quan việc cung cấp F-16 cho Ukraine, cũng như chưa có kế hoạch về việc tăng số lượng phi công Ukraine ở Mỹ.

Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy việc huấn luyện bay sẽ được tiến hành vào lúc này, động thái trên cho thấy Mỹ vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng gửi F-16 cho Ukraine, theo CNN.

Trước đó, Ukraine đã hối thúc Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu, trong đó có F-16 để ngăn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Nga.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải sự hoài nghi của các quan chức Mỹ và đồng minh. Những người này cho rằng việc gửi máy bay sẽ không thực tế bởi vì việc vận hành rất khó và Nga có hệ thống phòng không đủ lớn để dễ dàng bắn hạ chúng.

Trước đó, khi được hỏi liệu Mỹ có cung cấp F-16 cho Ukraine hay không, Tổng thống Joe Biden đã trả lời thẳng thừng là “không”.

Ngay từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ cũng tin rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev sẽ gây nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

ÂN VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/cnn-my-kiem-tra-nang-luc-phi-cong-ukraine-kha-nang-lien-quan-chuyen-gui-f-16-post722575.html