CNN: Nga trì hoãn thông báo rút quân khỏi Kherson cho tới sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

CNN dẫn lời các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Nga có thể đã trì hoãn thông báo việc rút quân khỏi Kherson, một phần là để tránh chính quyền Tổng thống Biden giành được lợi thế chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ.

Các quan chức cấp cao Nga coi bầu cử giữa kỳ Mỹ là một nhân tố tác động đến những tính toán về việc rút quân, một trong các nguồn tin tình báo trên cho biết. Việc chờ cho tới sau bầu cử Mỹ luôn là "điều kiện trước khi lên kế hoạch" cho việc Nga rút quân khỏi Kherson, một nguồn tin khác chia sẻ với CNN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như ám chỉ rằng thời điểm Nga thông báo rút quân không chỉ là sự tình cờ.

"Tôi thấy thật đáng chú ý khi họ chờ tới sau cuộc bầu cử để đưa ra quyết định này, điều mà chúng tôi biết là họ sẽ làm như vậy. Đó là bằng chứng cho thấy quân đội Nga thực sự có một số vấn đề", ông Biden nhận định ngày 9/11.

Tổng thống Biden cho biết ông hy vọng, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, Nga sẽ có thái độ sẵn sàng hơn để đàm phán về việc thả các công dân Mỹ bị nước này bắt giữ.

Tình báo Mỹ cho biết, Nga không muốn trao cho chính quyền Tổng thống Biden những thông tin tích cực trong cuộc bầu cử, đồng thời nhận định, đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang đặt cược vào việc nước Mỹ do đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ cung cấp ít sự hỗ trợ hơn cho Ukraine.

Dù vậy, một số quan chức Mỹ lại cho rằng nếu Nga cố tình lựa chọn thời điểm thông báo chính thức về việc rút quân khỏi Kherson khi bầu cử Mỹ diễn ra thì Moscow dường như đang đánh giá quá cao về việc người dân Mỹ quan tâm đến cuộc xung đột ở Ukraine./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cnn-nga-tri-hoan-thong-bao-rut-quan-khoi-kherson-cho-toi-sau-bau-cu-giua-ky-my-post984213.vov