Có 5 lao động người Quảng Bình bị nạn trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc

Trong số 6 nạn nhân người Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc bốc cháy thì 5 người ở Quảng Bình, họ làm việc hợp pháp bằng các hợp đồng xuất khẩu lao động.

Như VOV đã đưa tin, vào sáng 19/11/2019, Vụ cháy khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam.

Trong số 6 nạn nhân người Việt Nam thì 5 người quê ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc bằng các hợp đồng xuất khẩu lao động.

Cháy tàu cá ở Hàn Quốc- Ảnh internet.

Cháy tàu cá ở Hàn Quốc- Ảnh internet.

5 lao động ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gồm: Nguyễn Văn Công (sinh năm 1987); Nguyễn Tiến Ninh (sinh năm 1987); Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1974); Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1994) đều ở thôn Thanh Xuân và Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 1995) ở thôn Thanh Gianh.

Sau khi nhận được thông tin, các gia đình đã thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời, thường xuyên cập nhật về công tác cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng tại Hàn Quốc.

“Tôi cũng mong các cơ quan đoàn thể cố gắng tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho gia đình chúng tôi cũng như tất cả mọi gia đình khác tìm ra được cháu cũng như anh em, tạo mọi điều kiện cho mọi gia đình qua đón cháu về”, ông Nguyễn Tiến Kép, bố của nạn nhân Nguyễn Văn Công lo lắng.

Mấy ngày nay, bà Nguyễn Thị Liên, mẹ của nạn nhân Nguyễn Ngọc Lợi đứng ngồi không yên. Bà cho biết, con trai bà đi làm ở Hàn Quốc hơn 3 năm rồi, sang bên đó làm nghề đánh cá.

“Nghe chú điện về báo đến chừ cũng chưa có thông tin chi, chừ mong là tìm được cháu thì càng tốt, nếu không được thì đưa xác cháu về…”, bà Liên buồn bã nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên người thân trong gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: trong trường hợp rủi ro nhất thì tất cả những lao động đi trên tàu Hàn Quốc bị tai nạn này đang có đầy đủ hợp đồng.

“Họ đang trong thời gian hợp đồng, họ sẽ có chế độ về bảo hiểm và thông qua các tổ chức Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể của xã sẽ hỗ trợ thêm kinh phí cho gia đình để lo trọn vẹn cho các nạn nhân của mình”, ông Nguyễn Trí Tuệ nói.

5 nạn nhân ở xã Thanh Trạch hiện bị mất tích đi trên chiếc tàu đánh cá tại Hàn Quốc có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Tất cả đều là những người có nhiều năm đi xuất khẩu lao động hợp pháp tại Hàn Quốc với nghề đánh bắt thủy sản.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: những nạn nhân này đều là lao động chính và là trụ cột về kinh tế của gia đình.

“Hiện nay, thông tin bên Hàn Quốc đang tìm kiếm, khi có văn bản của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng để hỗ trợ về các cơ sở pháp lý để đưa nạn nhân về nước”, ông Hồng thông tin.

Được biết, hiện nay các doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động đang hỗ trợ, hướng dẫn các gia đình nạn nhân ở xã Thanh Trạch về các thủ tục pháp lý để có thể sang Hàn Quốc cùng giải quyết các công việc liên quan đến người bị nạn. /.

CTV Lệ Hương- Trung Đức/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/co-5-lao-dong-nguoi-quang-binh-bi-nan-trong-vu-chay-tau-ca-o-han-quoc-981350.vov