Có 72 phép thần thông biến hóa, Tôn Ngộ Không vẫn thua 3 người nào?

Trong 'Tây du ký', Tôn Ngộ Không được mô tả sở hữu 72 phép thần thông biến hóa. Dù có bản lĩnh và pháp lực cao cường như vậy nhưng Tôn Ngộ Không đánh không lại 3 nhân vật dưới đây.

 Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất trong tác phẩm "Tây du ký". Được mô tả sở hữu 72 phép thần thông biến hóa, Tề Thiên Đại Thánh gây chú ý khi từng đại náo thiên cung, náo loạn địa phủ khiến Ngọc Hoàng và nhiều thần tiên trên thiên đình "đau đầu" nhưng không thể làm gì được.

Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất trong tác phẩm "Tây du ký". Được mô tả sở hữu 72 phép thần thông biến hóa, Tề Thiên Đại Thánh gây chú ý khi từng đại náo thiên cung, náo loạn địa phủ khiến Ngọc Hoàng và nhiều thần tiên trên thiên đình "đau đầu" nhưng không thể làm gì được.

Thế nhưng, Tôn Ngộ Không đánh không lại 3 nhân vật gồm: Phật Tổ Như Lai, Trấn Nguyên Tử và Nhị Lang Thần. Theo đó, Tề Thiên Đại Thánh phải khom mình, cúi đầu trước những người này.

Người đầu tiên khiến Tôn Ngộ Không nhận thua tâm phục khẩu phục là Phật Tổ Như Lai. Trong "Tây du ký", khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng đã phải nhờ Phật Tổ Như Lai tới giúp.

Là người có thân phận cao quý, tu vi thâm hậu, từ bi và không sát giới nên Phật Tổ Như Lai đã nói chuyện và lập ra một ván cá cược với Tôn Ngộ Không.

Theo đó, Tôn Ngộ Không sử dụng toàn bộ bản lĩnh, bao gồm Cân đẩu vân nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Vậy nên, cuối cùng, Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm dưới chân Ngũ Hành Sơn sau khi thua cược với Phật Tổ Như Lai.

Nhân vật thứ hai mà Tôn Ngộ Không không thể đánh lại là Trấn Nguyên Tử đại tiên. Đây là một Tổ Địa tiên luôn ở Ngũ Trang Quán, Vạn Thọ Sơn tu luyện. Không chỉ có quyền lực và pháp lực cao cường, Trấn Nguyên Tử đại tiên có một bảo vật quý giá là cây nhân sâm.

Khi cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đại náo Ngũ Trang Quán, đánh đổ cây nhân sâm. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không cùng sư phụ và mọi người chạy trốn lúc nửa đêm. Dù vậy, Trấn Nguyên Tử dễ dàng đuổi kịp và tóm gọn 3 đồ đệ của Đường Tăng vào trong tay áo.

Biết không thể đánh lại Trấn Nguyên Tử nên Tôn Ngộ Không nghĩ ra cách tìm người cứu cây nhân sâm để giải quyết tình huống này. Theo đó, Tôn Ngộ Không mời Quan thế âm Bồ Tát để cứu cây nhân sâm. Đồng thời, Quan thế âm Bồ Tát nói với Ngộ Không rằng, Trấn Nguyên đại tiên pháp lực vô cùng lớn, khắp Phật giới đều phải kính nể ông ba phần.

Người thứ ba khiến Tôn Ngộ Không cúi đầu nhận thua là Nhị Lang Thần (tức Dương Tiễn). Người này là con trai thứ hai của Dương Thiên Hựu (người phàm) và Dao Cơ tiên tử (em gái Ngọc Hoàng).

Sở hữu 72 phép thần thông biến hóa (Thất thập nhị huyền công) và võ công cao cường, Dương Tiễn được ca ngợi là chiến thần trên thiên đình sở hữu Tam tiêm đao đánh đâu diệt đó, sức mạnh vô song và Hao Thiên Khuyển có thần lực trừ yêu diệt ma.

Thêm nữa, Dương Tiễn còn sở hữu thêm một con mắt trên giữa trán, loại mắt mà có thể nhìn thấy những thứ mà mắt trần của người bình thường không thể thấy được. Theo đó, khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Quan Âm Bồ Tát đã tiến cử Nhị Lang Thần tới bắt Tề Thiên Đại Thánh.

Dù Tôn Ngộ Không trổ hết bản lĩnh, biến thành những hình hài khác nhau nhưng vẫn không qua được mắt thần của Dương Tiễn. Về sau, Dương Tiễn dùng vòng Kim cang trác của Thái Thượng Lão Quân nên đã bắt được Tôn Ngộ Không.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/co-72-phep-than-thong-bien-hoa-ton-ngo-khong-van-thua-3-nguoi-nao-1774088.html